
Những hệ thống pháo tự hành Krab cỡ 155 mm đang phục vụ trong thành phần chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraine được gọi là sản phẩm do Ba Lan chế tạo, nhưng thực tế không phải vậy.

Khung gầm của những khẩu pháo tự hành này là của Hàn Quốc, loại tương tự như nền tảng được sử dụng trên hệ thống K9 Thunder do Samsung Techwin nay là Hanwha sản xuất sản xuất.

Dự án phát triển pháo tự hành UPG-NG của Ba Lan dựa trên khung gầm xe tăng T-72/PT-91 đã thất bại do vậy họ đã đi theo hướng khác bằng cách mua sắm trang thiết bị phương Tây về lắp ráp.

Về nguyên tắc, tháp pháo của Krab là phiên bản chế tạo theo giấy phép của Anh, đây chính là module chiến đấu của pháo tự hành AS90 BraveHeart có chiều dài nòng gấp 52 lần đường kính (L/52).

Ngoài phục vụ Quân đội Ba Lan, vũ khí này đã được viện trợ cho Kyiv. Tổng cộng có 72 khẩu lựu pháo như vậy được chuyển Lực lượng vũ trang Ukraine và theo thống kê họ đã mất 45 khẩu trong số đó.

Theo ghi nhận, hệ thống Krab thứ 45 mới nhất đã bị bắn cháy ở khu vực làng Stetskovka theo hướng Kupyansk. Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc UAV cảm tử Lancet của Nga tấn công mục tiêu đã được kênh Telegram nổi tiếng Iznanka đăng tải.

Pháo tự hành Krab đã bị đốt cháy gần một nơi trú ẩn được xây dựng bên cạnh một trong những vành đai rừng. Binh sĩ Ukraine đã cố gắng ngụy trang thật kỹ nhưng không có tác dụng.

Trong tương lai gần, binh sĩ Ukraine sẽ phải cực kỳ thận trọng khi sử dụng vũ khí trên, bởi có nguy cơ pháo tự hành Krab sẽ sớm biến mất trên chiến trường với tốc độ tiêu hao như hiện nay.
Quân đội Ba Lan đang thay thế pháo tự hành Krab bằng K9 Thunder.