Thành lập lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp

Hoàng Vân |

Nga vừa thành lập lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp để xử lý triệt để sự cố tràn dầu ở eo biển Kerch đang ngày càng lan rộng.

Một lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp đã đến Krasnodar, miền nam nước Nga hôm 12/1 khi sự cố tràn dầu ở eo biển Kerch từ hai tàu chở dầu bị bão tàn phá vẫn tiếp tục lan rộng một tháng sau khi phát hiện lần đầu.

Lực lượng đặc nhiệm, trong đó có Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Alexander Kurenkov, được thành lập sau khi Tổng thống Nga Putin ngày 10/1/2025 kêu gọi chính quyền tăng cường ứng phó với sự cố tràn dầu.

Ông Putin gọi đây là "một trong những thách thức môi trường nghiêm trọng nhất mà chúng ta phải đối mặt trong những năm gần đây".

"Tình hình khó khăn nhất đã xảy ra gần cảng Taman ở vùng Krasnodar, nơi dầu nhiên liệu tiếp tục rò rỉ ra biển từ phần bị hư hỏng của tàu chở dầu Volgoneft-239”, ông Kurenkov nói.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga ngày 11/1 cho biết, hơn 155.000 tấn cát và đất bị ô nhiễm đã được thu gom kể từ khi dầu tràn ra từ hai tàu chở dầu trong một cơn bão cách đây bốn tuần tại eo biển Kerch.

Quan chức Vùng Zaporizhzhia cho biết, mazut - một sản phẩm dầu nặng, chất lượng thấp, đã lan đến Berdyansk Spit, cách eo biển Kerch khoảng 145 km về phía bắc, đã làm ô nhiễm một khu vực dài 14,5 km.

Các quan chức do Nga bổ nhiệm tại Crimea đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong khu vực sau khi phát hiện dầu trên bờ biển Sevastopol, thành phố lớn nhất của bán đảo này, cách eo biển Kerch khoảng 250 km.

Eo biển Kerch là tuyến đường vận chuyển toàn cầu quan trọng, cung cấp tuyến đường từ Biển Azov đến Biển Đen. Đây cũng là điểm xung đột chính giữa Nga và Ukraine sau khi Moscow sáp nhập bán đảo vào năm 2014.

Năm 2016, Kiev đã đưa Moscow ra Tòa án Trọng tài Thường trực, nơi họ cáo buộc Nga cố gắng chiếm quyền kiểm soát khu vực này một cách bất hợp pháp. Năm 2021, Nga đã đóng cửa eo biển trong nhiều tháng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại