Những hình ảnh mới nhất về sân bay Engels-2 vừa được các nhà phân tích từ tập đoàn AviVector công bố.
Cuộc tấn công diễn ra vào đêm 28/8, máy bay không người lái tầm xa đã được sử dụng bởi các nhân viên của Trung tâm Tác chiến Đặc biệt Alpha thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).
Hậu quả của trận tập kích là chiếc máy bay ném bom Nga bị hư hại nghiêm trọng phần cánh phải - một phần của cánh đã bị rơi ra hoàn toàn.
Rất có thể sau những hư hại về cấu trúc như vậy, chiếc chiến đấu cơ không thể sửa chữa được, bởi vì việc sản xuất hàng loạt Tu-95 đã kết thúc từ vài thập kỷ trước.
Hiện chưa rõ liệu Nga có đủ khả năng phục chế một máy bay ném bom trong tình trạng như vậy tại các xưởng của họ hay không.
Một góc nhìn khác về chiếc Tu-95MS bị hư hại tại căn cứ không quân Engels-2.
Chiếc Tu-95MS bị tấn công hôm nay đang được người Nga sử dụng cho các chuyến bay huấn luyện tại căn cứ không quân Engels-2. Nó hoạt động song song với một máy bay khác cũng bị UAV của Trung tâm Alpha thuộc SBU phá hủy vào ngày 16/7 năm nay.
Vụ va chạm đã phá hủy phần đuôi máy bay, khiến chiếc oanh tạc cơ chiến lược không thể sửa chữa được nữa.
Suốt đêm 28/8, cư dân thành phố Engels đã báo cáo về các vụ nổ và một lượng lớn máy bay không người lái xuất hiện trên bầu trời.
Căn cứ không quân Engels-2 của Nga là nơi đóng quân của các máy bay ném bom mang tên lửa Tu-95MS và Tu-160, thường xuyên tấn công Ukraine bằng tên lửa hành trình Kh-101.
Ngoài ra căn cứ này còn có kho chứa đạn dược, nhiên liệu, thiết bị và các cơ sở bảo dưỡng máy bay.
Những cuộc tấn công do Lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện nhằm vào máy bay ném bom và cơ sở hạ tầng sân bay của Nga được thiết kế để làm giảm khả năng tấn công tên lửa nhằm vào các thành phố của Ukraine.