Prelude: Con tàu lớn nhất thế giới với chiều dài gấp 5 lần sân bóng đá

Gabe |

Được hạ thủy vào năm 2013, Prelude nghiễm nhiên trở thành con tàu lớn nhất hành tinh khi nó phá vỡ hàng loạt các kỷ lục về kích thước cũ.

Prelude hoàn toàn xứng đáng với tên gọi siêu tàu thủy. Nó chính là con tàu lớn nhất mà loài người từng sản xuất được. Prelude dài 488m, gần gấp 5 lần chiều dài 1 sân bóng đá; vượt trội so với chiều cao 443m của tòa nhà Empire State khi tính cả cột ăng ten.

Dù chỉ rộng 74m nhưng Prelude lại cao sừng sững tới 105m, tương đương với tòa nhà 35 tầng. Chỉ những con số đó thôi đã đủ khiến nó nghiễm nhiên đứng vị trí số 1 trong số tất cả các con tàu khổng lồ nhất thế giới.

Prelude: Con tàu lớn nhất thế giới với chiều dài gấp 5 lần sân bóng đá - Ảnh 1.

Tuy thuộc sở hữu của tập đoàn năng lượng Shell, nhưng Prelude được xây dựng, chế tạo bởi Samsung Heavy Industries và hạ thủy vào cuối năm 2013, có giá trị lên tới 12,6 tỷ đô la Mỹ.

Quá trình xây dựng, lắp ráp siêu tàu Prelude

Dù vậy, nhiệm vụ chính của nó là hỗ trợ việc khai thác khí đốt tự nhiên, bắt đầu vào năm 2017 tại khu vực ngoài khơi phía Tây Bắc bờ biển Australia và dự kiến Prelude có thể hoạt động trong suốt 25 năm tới.

Trên thực tế, những con số khổng lồ về chiều dài, rộng, cao hay trọng tải tới 600.000 tấn củ Prelude không phải được thiết kế ra phá vỡ những kỷ lục trước đây, mà quan trọng hơn là giúp nó có thể chống trọi với thời tiết vô cùng khắc nghiệt tại vùng biển này.

Prelude: Con tàu lớn nhất thế giới với chiều dài gấp 5 lần sân bóng đá - Ảnh 3.

Hàng năm, khu vực biển phía Tây Bắc Australia thường có mùa bão kéo dài gần nửa năm (từ tháng 11 đến tháng 4), do vậy, nếu có khả năng đứng vững trước thiên tai, Prelude sẽ giúp tăng đáng kể năng suất làm việc của tập đoàn Shell.

Cận cảnh siêu tàu Prelude hoạt động

Tham khảo nhiều nguồn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại