PPP

Thu nhập bình quân (PPP) từng chưa bằng 1/2 Đông Timor, Việt Nam hiện gấp bao nhiêu lần?

Thu nhập bình quân (PPP) từng chưa bằng 1/2 Đông Timor, Việt Nam hiện gấp bao nhiêu lần?

Kinh doanh 2023-03-18T07:40:00

Năm 2008, thu nhập bình quân đầu người theo sức mua tương đương (PPP) của Việt Nam đạt khoảng 4.100 USD, chưa bằng 1/2 thu nhập bình quân của Đông Timor.

Thu nhập bình quân (PPP) của thế giới ở ngưỡng 18.000 USD, Việt Nam thì sao?

Thu nhập bình quân (PPP) của thế giới ở ngưỡng 18.000 USD, Việt Nam thì sao?

Kinh doanh 2023-02-03T07:42:00

Năm 2021, thu nhập bình quân theo sức mua tương đương (PPP) thế giới đạt khoảng 18.008 USD.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Đừng sợ dân giàu các đồng chí ạ!"

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Đừng sợ dân giàu các đồng chí ạ!"

Thời sự - Xã hội 2019-11-11T14:57:00

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, trong dân hiện nay nguồn lực còn rất lớn, nhưng do chưa có luật pháp bảo vệ quyền sở hữu, quyền tài sản nên họ không bỏ vốn ra đầu tư.

Loại hình đầu tư y tế mới ở Việt Nam: Giá 'rẻ' bằng y tế công, vì sao người dân chưa được hưởng?

Loại hình đầu tư y tế mới ở Việt Nam: Giá 'rẻ' bằng y tế công, vì sao người dân chưa được hưởng?

Sống khỏe 2019-07-29T09:50:34

Giá dịch vụ y tế được PPP cung cấp phải là dựa trên giá dịch vụ y tế công chứ không phải cao hơn giá dịch vụ y tế công như nhiều người hiểu lầm hoặc kỳ vọng.

Doanh nhân Đỗ Cao Bảo: Việt Nam vượt Canada, Italia để trở thành nền kinh tế lớn thứ 20 thế giới chỉ là dự báo nhưng điều kỳ diệu có thể xảy ra

Doanh nhân Đỗ Cao Bảo: Việt Nam vượt Canada, Italia để trở thành nền kinh tế lớn thứ 20 thế giới chỉ là dự báo nhưng điều kỳ diệu có thể xảy ra

Kinh doanh 2017-02-08T14:14:00

“Dự báo cũng chỉ là dự báo nhưng PwC đã giúp chúng ta có một niềm tin" và "vị trí 20 trên bảng xếp hạng các nền kinh tế trên thế giới, vượt Thái Lan, Malaysia, Canada, Úc, Italy, Tây Ban Nha, Hà Lan không phải là không thể xẩy ra”, doanh nhân Đỗ Cao Bảo chia sẻ.

Đây là ý nghĩa của việc nền kinh tế Việt Nam đứng thứ 20 thế giới, vượt Canada, Italia về quy mô năm 2050 theo GDP ngang giá sức mua (PPP)

Đây là ý nghĩa của việc nền kinh tế Việt Nam đứng thứ 20 thế giới, vượt Canada, Italia về quy mô năm 2050 theo GDP ngang giá sức mua (PPP)

Kinh doanh 2017-02-08T13:42:55

Năm 2016, GDP Việt Nam tính theo phương pháp thông thường khoảng 200 tỷ USD, nhưng là nền kinh tế lớn thứ 32 thế giới, với GDP 595 tỷ USD nếu tính theo phương pháp ngang giá sức mua (PPP). Bài viết này sẽ giải thích sự khác biệt cơ bản giữa 2 cách tính và ý nghĩa khi so sánh sự thịnh vượng của các quốc gia.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại