Phút đối thoại thú vị trong cuộc gặp giữa ông Đinh La Thăng và Thủ tướng Lào

Nguyễn Cường |

Chiều ngày 16/5 tại Hội trường Thống Nhất, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Thủ tướng Thoonglun Sisoulith dẫn đầu.

Thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã gửi lời chúc tới Thủ tướng Thoonglun Sisoulith vì mới được được Quốc hội khóa 8 CHDCND Lào bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ.

“Tôi tin tưởng rằng Chính phủ Lào dưới sự lãnh đạo của ngài sẽ đạt được những thành tựu to lớn, đặc biệt là thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần 10 để xây dựng thành công một đất nước độc lập, hòa bình, thống nhất, thịnh vượng theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa” – Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng nói.

Ông Đinh La Thăng cũng cho biết ông rất vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam – Lào ngày càng tăng cường và phát triển sâu rộng.

Điều đó thể hiện qua việc lãnh đạo hai nước thường xuyên trao đổi những đoàn thăm viếng lẫn nhau, mà gần đây nhất là chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Bounnhang Vorachith.

Đáp lại, Thủ tướng Thoonglun Sisoulith cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành về sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị mà lãnh đạo, nhân dân TP.HCM đã dành cho đoàn.

Theo Thủ tướng Thoonglun Sisoulith, việc cả ông và và Tổng bí thư Bounnhang Vorachith đều lựa chọn Việt Nam và TP.HCM là những nơi đầu tiên sang thăm khi nhậm chức đã thể hiện mối quan hệ truyền thống và tình hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng và nhân dân hai nước.

“Có thể nói rằng trong suốt 40 năm qua hai Đảng, hai Nhà nước đã cùng chung một chiến hào, cùng giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau một cách vô tư để có sự phát triển như ngày hôm nay” – Thủ tướng Thoonglun Sisoulith nói.

“Chuyến thăm TP.HCM lần này tôi rất vui được gặp đồng chí Đinh La Thăng, đồng chí Nguyễn Thành Phong.

Chúng ta đều là những người mới trên cương vị mới nên chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác để mối quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và Lào sẽ ngày càng phát triển” – Thủ tướng Thoonglun Sisoulith phát biểu.

Ngoài ra ông Thoonglun Sisoulith cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới TP.HCM vì những giúp đỡ và hợp tác với Thủ đô Vientiane cùng tỉnh Champasak trong thời gian qua.

Ông còn chia sẻ rằng mỗi khi sang thăm TP.HCM đều cảm thấy rất ấm cúng và “như là về thăm quê hương của mình”.

Thủ tướng Thoonglun Sisoulith mong muốn ngoài việc tiếp tục cách hoạt động hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, hợp tác kinh tế… thời gian tới TP.HCM sẽ đưa những công ty xây dựng có năng lực sang tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Lào.

“Chúng tôi sẵn sàng đón tiếp và làm việc với các đồng chí” – ông cho hay.

Ông Đinh La Thăng cho biết TP.HCM rất vui mừng là nơi thường xuyên được đón các đoàn đại biểu cấp cao của Lào sang thăm.

Điều này thể hiện tình cảm rất đặc biệt, không chỉ Việt Nam – Lào mà còn là của TP.HCM với đất nước Lào anh em và các thành phố khác của Lào.

Ông Đinh La Thăng cũng nhấn mạnh rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM sẽ luôn thực hiện tốt nhất những cam kết với Thủ đô Vientiane và các địa phương khác của Lào.

“Chúng tôi coi những việc gì làm cho Lào cũng là làm cho mình và coi thành công của các địa phương Lào cũng chính là thành công của mình” – ông Đinh La Thăng chia sẻ và “Chúc mối quan hệ giữa Lào – Việt Nam mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững, chúc đất nước Lào ngày càng phát triển thịnh vượng”.

Cũng trong khuôn khổ buổi tiếp, Thủ tướng Thoonglun Sisoulith còn bày tỏ mong muốn TP.HCM chia sẻ kinh nghiệm về chống thất thu thuế.

Cuối buổi hội kiến Thủ tướng Thoonglun Sisoulith chuyển qua sử dụng tiếng Việt rất rành mạch. Bằng giọng pha chút hài hước ông nói: “Đồng chí Thăng và các đồng chí đừng có ngạc nhiên khi tôi đề nghị các đồng chí giải thích về vấn đề chống thất thu khi làm Thủ tướng chưa được 1 tháng.

Cái này là vấn đề thật cho nên mai nhờ đồng chí Chủ tịch (Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong – PV) và các đồng chí liên quan cứ nói kinh nghiệm cho nghe, làm thế nào để các anh em ở đây sẽ nghiên cứu sử dụng được ở Lào”.

“Báo cáo đồng chí, ở đây có đồng chí Thắng (bà Phan Thị Thắng – PV) là Giám đốc Sở Tài chính là nữ, mà nữ thì thất thu khó lắm!” – Bí thư Đinh La Thăng vui vẻ đáp lại.

Phút trao đổi của hai vị lãnh đạo càng khiến không khí buổi gặp trở nên thân mật, tình cảm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại