Phương Tây nghi ngờ Nga sử dụng vũ khí bí mật chống chiến hạm Mỹ

Nam Xương - Tiến Phương |

Tờ Der Standard của Áo vừa công bố "vũ khí bí mật mới của Nga", trong đó đề cập việc đặc nhiệm Nga có khả năng tác động đến thiết bị định vị GPS của Mỹ.

Hãng tin Sputnik dẫn tờ Der Standard khẳng định, đặc nhiệm Nga có khả năng tác động đến thiết bị định vị GPS của Mỹ, và điều này khiến Hải quân Mỹ khó khăn trong việc xác định vị trí của họ trên Biển Đen.

Theo ý kiến các chuyên gia cao cấp của New Scientist, cơ quan đặc nhiệm và giới quân sự Nga sử dụng phương cách tấn công giả mạo - truyền các dữ liệu tọa độ giả cho các thiết bị định vị.

Tờ Der Standard cho rằng GPS giả mạo là một vũ khí rất mạnh của cuộc chiến tranh điện tử. Gần như không thể chống lại được tác động vào các trang thiết bị quân sự, máy bay không người lái.

Việc thay đổi dữ liệu GPS không thể phát hiện ra cho đến thời điểm cuối cùng, theo tin từ các phương tiện truyền thông.

Hiện giới chức quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại