Phương Anh Đào: "Sức khỏe của tôi đang không ổn định"

Tùng Ninh |

"Tôi không cày ngày cày đêm để lấy tiền đó ra mua thuốc" – Phương Anh Đào chia sẻ.

Diễn viên Phương Anh Đào được biết đến là một "ngọc nữ" mới của điện ảnh Việt Nam, khi sở hữu ngoại hình xinh đẹp, khả năng diễn xuất tốt và nhiều bộ phim thành công.

Mới đây, Phương Anh Đào gây chú ý khi tham gia phim Bằng chứng vô hình. Sau buổi lễ ra mắt bộ phim, nữ diễn viên đã chia sẻ đôi điều với công chúng và báo giới.

Phương Anh Đào: Sức khỏe của tôi đang không ổn định - Ảnh 1.

Ở thời điểm hiện tại, sức khỏe của tôi đang không ổn định lắm

Được biết, Bằng chứng vô hình là một trong những bộ phim đầu tiên được công chiếu sau khi kết thúc giãn cách xã hội. Về việc chọn thời điểm này để ra mắt phim, Phương Anh Đào chia sẻ:

"Mọi thứ đều có hai mặt. Khi mọi ngành nghề đều bị ảnh hưởng, đóng băng bởi dịch bệnh sẽ gây ra sự tổn hại rất lớn, phim ảnh cũng vậy. Việc mở cửa lại vào thời điểm này có rất nhiều thử thách, rủi ro lớn. Nhưng chúng tôi bắt buộc phải làm để vượt qua nó.

Những người đi đầu tiên trong việc mở cửa như chúng tôi chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Nhưng chúng tôi luôn nhìn vào mặt tích cực là mọi người đang rất nóng lòng được xem một tác phẩm điện ảnh mới.

Tôi mong rằng, tâm sức chúng tôi bỏ ra sau bộ phim này sẽ kéo mọi người ra rạp.

Phim này là phim hình sự, hành động nên việc gặp chấn thương khi đóng phim là như cơm bữa. Rất may mắn là những chấn thương tôi gặp không lớn. Với lại, tôi cũng được hỗ trợ nhiều bởi dàn diễn viên đóng thế.

Phương Anh Đào: Sức khỏe của tôi đang không ổn định - Ảnh 3.

Các anh chị đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong các cảnh quay hành động khó, nguy hiểm, giúp tôi đảm bảo được sức khỏe, sự an toàn của mình".

Phương Anh Đào không ngần ngại tiết lộ những khó khăn mình từng trải qua. Cô nói:

"Tôi phải chia sẻ thật lòng là, trong quá trình vừa rồi, vì ảnh hưởng của dịch nên các dự án, sự kiện nhỏ lẻ của tôi đều phải hoãn lại rất nhiều.

Hơn nữa, vì đảm bảo sức khỏe cho gia đình và bản thân nên tôi cũng phải đợi tới thời điểm an toàn nhất mới dám hoạt động trở lại.

Ở thời điểm hiện tại, sức khỏe của tôi đang không ổn định lắm, nên phải ưu tiên những gì tốt nhất cho bản thân mình, mới làm việc lâu dài được.

Phương Anh Đào: Sức khỏe của tôi đang không ổn định - Ảnh 4.

Khi tham gia vào bộ phim này, tôi gặp khá nhiều khó khăn, thử thách, nhưng vẫn luôn cố gắng để vượt qua. Quan trọng là bản thân tôi phải tìm được đam mê, niềm vui và sự thú vị trong đó để hoàn thành công việc".

Tôi không cày ngày cày đêm để lấy chính tiền đó ra mua thuốc

Phương Anh Đào cho biết, cô từng trải qua một thời gian sức khỏe không tốt, nên không cày ngày cày đểm để kiếm tiền như giới showbiz mà chắt lọc, làm việc vừa đủ. Cô nói:

"Mỗi người có một tiêu chí làm nghề khác nhau. Riêng tôi, để nhận một dự án, tôi phải có xúc cảm với nó, tìm thấy câu chuyện của mình trong đó, khiến mình muốn được thể hiện nó. Từ đó mới giúp khán giả đồng cảm, xích lại gần nhau hơn.

Phải chắt lọc ngay từ khâu kịch bản thì sản phẩm mình tham gia mới mang được nét cá tính riêng của mình.

Phương Anh Đào: Sức khỏe của tôi đang không ổn định - Ảnh 5.

Đồng ý là cờ đến tay ai thì người đó phất, nhưng riêng tôi lại muốn các sản phẩm tôi làm đều có tâm huyết, cá tính để không phụ lòng khán giả đã yêu quý mình, chứ không phải cứ có phim, được mời đóng phim là sẽ đóng mà không cần biết phim đó ra sao.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không bị áp lực tài chính. Những áp lực tài chính để lo lắng cho cuộc sống thì ai cũng có, quan trọng là mức chi tiêu, đòi hỏi cho cuộc sống của mỗi người ra sao.

Tôi sống và chi tiêu khá đơn giản. Nói tôi không chịu áp lực tài chính là không đúng nhưng tôi biết như thế nào là vừa đủ và cần đặt cái gì lên hàng đầu.

Hơn nữa, tôi đã từng trải qua một khoảng thời gian sức khỏe không tốt nên biết trân quý giá trị bản thân mình hơn.

Bởi vậy, tôi phải cân đối làm việc một cách vừa phải, làm để còn tận hưởng cuộc sống, còn đủ sức khỏe để thấy vui. Tôi không cày ngày cày đêm để lấy chính tiền đó ra mua thuốc.

Tôi cũng không phải người dễ bị áp lực bởi danh xưng hay sự hào nhoáng bên ngoài. Nếu vậy, tôi sẽ chọn hướng đi khác chứ không phải con đường như bây giờ.

Ai từng theo dõi chặng đường sự nghiệp của tôi sẽ cảm nhận được phần nào cái tôi muốn hướng tới cũng như giá trị cốt lõi tôi theo đuổi.

Ở thời điểm hiện tại, mong muốn lớn nhất của tôi là được thể hiện một loại vai khác hoàn toàn những kiểu vai tôi từng đóng. Tôi là người thích biến hóa, đa dạng và luôn bị kích bởi cái mới mẻ nên muốn thay đổi thật nhiều".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại