Phú Thọ: Lũ cuốn trôi trụ cầu mới khánh thành chưa đầy 2 tháng

QUÝ ĐOÀN |

Cầu dân sinh Đống Cả ở xã Xuân Đài (Tân Sơn, Phú Thọ), trị giá gần 400 trệu đồng, vừa bị nước lũ cuốn trôi trụ chính sau chưa đầy 2 tháng khánh thành.

Lãnh đạo huyện Tân Sơn cho biết, trụ cầu đã bị cuốn trôi sau khi nước lũ tràn về đây những ngày vừa qua. "Xã Xuân Đài đã bố trí lực lượng hướng dẫn an toàn cho nhân dân khi đi qua đây. Đồng thời, huyện đã bố trí nguồn xi măng hỗ trợ xã nhanh chóng làm lại đường phụ lưu thông qua khu vực này", lãnh đạo huyên Tân Sơn chia sẻ.

Phú Thọ: Lũ cuốn trôi trụ cầu mới khánh thành chưa đầy 2 tháng - Ảnh 1.

Cầu dân sinh Đống Cả trước và sau thời điểm bị lũ cuốn trôi trụ chính.

Cầu dân sinh Đống Cả mới được khởi công xây dựng hồi tháng 5/2022, khánh thành ngày 30/6 với kinh phí gần 400 triệu đồng. Theo công bố, kinh phí xây dựng cầu gồm 333 triệu đồng do một nhóm thiện nguyện tài trợ và 70 triệu đồng do UBND xã Xuân Đài chi.

Tại thời điểm khánh thành, cầu Đống Cả được giới thiệu là "xây dựng bằng khung chịu lực bền chắc", tổng chiều dài 39,2 m, chiều rộng 2,5 m. Cầu có một trụ chống đỡ bằng bê tông duy nhất ở giữa.

Từ ngày 20 đến ngày 21/8, trên địa bàn huyện Tân Sơn có mưa lớn diện rộng và kéo dài. Cùng với nước từ thượng nguồn (tỉnh Sơn La) đổ về khiến lượng nước ở các sông, suối dâng cao, nhiều điểm ngầm tràn bị ngập sâu. Thời điểm chiều ngày 21/8 tại khu vực cầu Đống Cả, nước lũ dâng cao cách đỉnh vòm cầu chỉ khoảng 1 m, lưu thông gián đoạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại