Phu nhân Ri Sol-ju - "Vũ khí" thể hiện quyền lực mềm của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Việt Hương |

Theo giới phân tích, việc công khai hình ảnh của bà Ri Sol-ju là một chiến lược giúp xây dựng hình tượng ông Kim Jong-un như một lãnh đạo trưởng thành.

Bà Ri Sol-ju, phu nhân của nhà lãnh đạo Triều Kim Jong-un gần đây đã thay đổi phong cách thời trang bằng những trang phục hiện đại và đầy màu sắc, điều này tạo nên một xu hướng mới trong giới tinh hoa Bình Nhưỡng và phong cách tinh tế của phu nhân Ri Sol-ju cũng đang dần hòa nhập với các đệ nhất phu nhân và giới hoàng gia trên thế giới.

Mặc dù Đệ nhất phu nhân Triều Tiên đã từng xuất hiện nhiều lần dưới ánh đèn sân khấu nhưng bà vẫn là một ẩn trước dư luận và truyền thông thế giới, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP - Hồng Kông) nhận định.

Phu nhân Ri Sol-ju - Vũ khí thể hiện quyền lực mềm của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 1.

Ông Kim Jong-un và phu nhân trong 1 lần đi thăm nhà máy sản xuất mỹ phẩm. Ảnh KCNA/Reuters

Phong cách thời trang của đệ nhất phu nhân Triều Tiên

Tờ này cho hay, bà Ri được sinh ra trong một gia đình tinh anh vào năm 1989, kết hôn với ông Kim Jong-un năm 2009 và đến nay đã có 3 người con. Bà xuất hiện trước truyền thông lần đầu tiên năm 2012 trong một buổi biểu diễn âm nhạc.

Từ đó, bà nhiều lần xuất hiện cạnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong các sự kiện đặc biệt và phong cách thời trang của bà luôn là một trong các đề tài thu hút dư luận. Hơn nữa, do các đệ nhất phu nhân trước đây của Triều Tiên luôn hạn chế xuất hiện công khai nên việc giới thiệu phu nhân Ri với công chúng là một động thái khá đặc biệt của ông Kim Jong-un.

Một số ý kiến cho rằng, việc công khai hình ảnh của bà Ri Sol-ju là một chiến lược giúp xây dựng hình tượng ông Kim Jong-un như một lãnh đạo trưởng thành.

Đặc biệt, trong chuyến thăm một nhà máy mỹ phẩm được hãng thông tấn Triều Tiên KCNA công bố hồi tháng 10 vừa qua, các nhà quan sát nhận thấy đây có thể là một nỗ lực nhằm thể hiện "mặt ôn hòa" của ông, chuyển các cuộc thảo luận "từ vấn đề tên lửa sang làm đẹp".

Còn đối với bà Ri, thay cho việc mặc hanbok và các trang phục truyền thống đơn sắc, bà lại lựa chọn phong cách hiện đại và đầy màu sắc.

Trong lần xuất hiện đầu tiên, bà mặc bộ suit ôm màu trắng đen, và lần sau đó là chiếc váy vàng chấm bi trắng hay chiếc áo khoác đỏ đen bên ngoài bộ đầm đen khi đi thăm một nhà mẫu giáo và công viên giải trí.

Phu nhân Ri Sol-ju - Vũ khí thể hiện quyền lực mềm của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh 2.

Phong cách thời trang của Đệ nhất phu nhân Triều Tiên đang dần trở thành cảm hứng của phụ nữ nước này. Ảnh: AP

 Trong sự kiện khai mạc Công viên giải trí Nhân dân Rungna, bà đã có một quyết định táo bạo, đeo khuy cài áo lấp lánh thay cho phù hiệu có hình chân dung Cố lãnh đạo Kim Il-sung và Kim Jong-il như vẫn thường thấy. Từ đó, sự yêu thích của bà với các phụ kiện lấp lánh càng thể hiện rõ hơn.

Sau sự xuất hiện trước công chúng của bà Ri năm 2012, phụ nữ Triều Tiên bắt đầu nhận ra một thế giới thời trang mới. Người lãnh đạo thời trang mới đã xuất hiện và phong cách phương Tây của bà Ri trở thành một xu hướng mới. Những bộ quần áo được thiết kế lấy cảm hứng từ phong cách của bà Ri được bày bán rất nhiều trong các cửa hàng, chợ của Triều Tiên.

Tại Triều Tiên, phu nhân Ri trở thành một hình mẫu thời trang để phụ nữ học theo và những bộ đầm, váy ngắn màu sắc, giày cao gót đột nhiên trở nên phổ biến tại Bình Nhưỡng.

Gần đây, bà Ri đã tham dự bữa tiệc nhằm chúc mừng Triều Tiên thử thành công bom nhiệt hạch. Trong bữa tiệc, bà nổi bật với bộ đầm mày xanh nước biển với thắt lưng nhỏ giúp tôn dáng người và trong chuyến thăm nhà máy, bà chọn bộ váy hoa. Bà thích cách buộc tóc nửa đầu và trang điểm tự nhiên.

Những lần xuất hiện gần đây của bà Ri đã cho thấy một phong cách tinh tế hơn, khác xa với phong cách của bà cách đầy vài năm. Theo SCMP, bà Ri cũng rất yêu thích những nhãn hiệu thời trang đắt tiền của nước ngoài, như Red Valentino, Dior, Tiffany hay Movado.

Theo một nghiên cứu gần đây của Trung tâm Nghiên cứu KDB (Hàn Quốc), Triền Tiên đang dần chấp nhận những biểu hiện mang tính cá nhân. Hiện tại, phong cách của bà Ri đơn giản chỉ là sở thích cá nhân nhưng dần dần nó sẽ ảnh hưởng đến xã hội.

Nhà thiết kế Seoul Kim Myonghee nói: “Bà Ri đã khẳng định địa vị của mình qua thời trang, sánh với các đệ nhất phu nhân và giới hoàng gia trên thế giới”.

SCMP nhận định, dù cho lựa chọn thời trang của bà Ri Sol-ju là niềm đam mê hay động lực để thay đổi kinh tế và văn hóa thì phong cách hiện đại của bà, đối lập với các đệ nhất phu nhân trước, chắc chắn đáng để thế giới chú ý.

Ông Kim Jong-un và phu nhân trong lần xuất hiện trước công chúng năm 2012

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại