Phủ nhận đổi chác, Tổng thống Ukraine nói 'không muốn tạo cảm giác là những kẻ ăn xin'

Thế giới & Việt Nam |

Ngày 2/12, tiếp tục phủ nhận về một sự đổi chác với người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong vấn đề viện trợ quân sự, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelesky nói rằng, ông "không muốn tạo ra một cảm giác rằng chúng tôi là những kẻ ăn xin” ở Ukraine.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine được đưa ra trong bối cảnh tiến trình luận tội Tổng thống Mỹ ở Washington đang bước vào giai đoạn căng thẳng. Tổng thống Zelensky cũng cho rằng, ông “hoàn toàn không hiểu” những lời buộc tội được nghe thấy trong những phiên điều trần

Trả lời phỏng vấn báo giới châu Âu, trong đó có tạp chí Der Spiegel của Đức, ông Zelensky khẳng định: “Tôi không nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump theo kiểu: ông dành cho tôi điều này, tôi dành cho ông điều khác”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại