Phụ huynh nghĩ gì trước thông tin quán cà phê tuyên bố 'miễn tiếp' trẻ em dưới 12 tuổi

Thảo Hương |

Câu chuyện vẫn khiến cư dân mạng, đặc biệt là các bậc phụ huynh tranh cãi.

Quán cafe miễn tiếp trẻ dưới 12 tuổi

Câu chuyện có nên đưa trẻ em tới quán cà phê vẫn gây ra luồng tranh cãi suốt thời gian qua, đặc biệt là khi trẻ nghịch ngợm, chạy nhảy, đùa nghịch làm ảnh hưởng đến các vị khách khác. Tuy nhiên, mỗi quán cafe sẽ có một cách xử lý khác nhau, cũng như cư dân mạng cũng có các ý kiến trái ngược.

Mới đây, một lần nữa cộng đồng mạng lại dấy lên những luồng ý kiến khác nhau, khi một quán cà phê đã "mạnh dạn" đưa thông báo rằng sẽ không tiếp các vị khách dưới 12 tuổi.

Phụ huynh nghĩ gì trước thông tin quán cà phê tuyên bố miễn tiếp trẻ em dưới 12 tuổi - Ảnh 1.

Quán đưa ra lý do: "Vì quán không có không gian riêng dành cho trẻ em vui chơi. Vì quán sợ tiếng ré, tiếng khóc của trẻ làm ảnh hưởng đến những vị khách đến thư giãn và trò chuyện. Vì quán không có kĩ năng dỗ dành trẻ, giữ trẻ giúp các ba mẹ. Nên kể từ hôm nay quán xin phép từ chối khách dẫn theo trẻ em dưới 12 tuổi ạ".

Quan điểm trái chiều của cư dân mạng

Trước thông tin trên, cư dân mạng đã chia thành 2 luồng ý kiến trái chiều, trong khi một số hoàn toàn đồng ý thì số khác lại kêu gọi "tẩy chay" quán. Cũng có một vài người cho rằng đây chỉ là chiêu trò của quán mà thôi.

Một số người đồng ý với quán đã lên tiếng rằng trẻ con nghịch ngợm là do phụ huynh không biết dạy bảo, vì thế tốt nhất nên để trẻ ở nhà để không làm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Một số khác thì cho rằng quán không khéo trong việc xử lý tình huống, dẫn tới mất khách hàng ở độ tuổi đang có con nhỏ.

Cùng với đó, một số ý kiến trung lập thì nói rằng đây là quyết định của quán, phía quán làm vậy là có lý do, tuy nhiên lời lẽ của bài đăng dễ khiến người đọc khó chịu.

Một vấn đề được đặt ra là, việc đi uống cà phê mà buộc phải mang trẻ nhỏ theo (do không có ai trông cho, do không còn cách nào khác) thì liệu có cần nhận được sự thông cảm của quán và các vị khách xung quanh?

Phụ huynh nghĩ gì về việc quán cafe miễn tiếp con nhỏ?

Là một bà mẹ thường xuyên cho con đi cafe, chị Hà Châu (mẹ của 2 em bé Nấm, Nem, sống tại Hà Nội) cho biết đã nghe qua về vụ việc của quán cafe này. Chị cho biết quan điểm là rất thích đưa con đi cafe nhưng bố mẹ nên để ý con: "Các con nhà mình trộm vía rất ngoan, lê la cùng mẹ không biết bao nhiêu quán cafe rồi nhưng đều rất hợp tác, ngồi chơi ngoan. Nói thật, có con rồi mới biết là việc trẻ chạy nhảy, nghịch ngợm là điều không thể tránh được, tuy nhiên cũng không nên quá đáng, gây ảnh hưởng đến người khác".

Phụ huynh nghĩ gì trước thông tin quán cà phê tuyên bố miễn tiếp trẻ em dưới 12 tuổi - Ảnh 2.
Phụ huynh nghĩ gì trước thông tin quán cà phê tuyên bố miễn tiếp trẻ em dưới 12 tuổi - Ảnh 3.

Chị Hà Châu thường xuyên cho 2 con đi cafe.

Cũng theo chị Châu, việc các mẹ bỉm muốn đưa con đi theo tới quán cafe là nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, các mẹ cần phải dặn dò và để ý trông nom con để không làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.

Còn chị Hào Nguyễn (sống tại Hà Nội) thì cho biết: "Mình thấy không đồng tình với cách xử lý của quán lắm. Mình cũng thi thoảng cho con đi cafe, trẻ nghịch ngợm là chuyện không tránh khỏi. Theo quan điểm của mình, đúng là khi trẻ vui chơi trong quán cafe sẽ khiến các vị khách khác không thoải mái, tuy nhiên nếu không quấy khóc hay nghịch quá thì hoàn toàn chấp nhận được. Quán nên xử lý khéo léo hơn".

Phụ huynh nghĩ gì trước thông tin quán cà phê tuyên bố miễn tiếp trẻ em dưới 12 tuổi - Ảnh 4.
Phụ huynh nghĩ gì trước thông tin quán cà phê tuyên bố miễn tiếp trẻ em dưới 12 tuổi - Ảnh 5.

Chị Hào Nguyễn, mẹ em bé Tôm Hùm 3 tuổi.

Cũng theo chị Hào, vấn đề tranh cãi có nên đưa trẻ nhỏ tới quán cafe đã có từ rất lâu rồi và mỗi người lại có một quan điểm khác nhau. Tuy nhiên theo bà mẹ trẻ mọi người, đặc biệt là các phụ huynh có con nhỏ khi đến các địa điểm công cộng cần chú ý trông nom con cái, không phó mặc để trẻ nghịch ngợm lung tung. Và các hàng quán cũng nên có cách cư xử khéo léo, văn minh để không làm mất lòng khách hàng.

Chọn địa điểm uống cafe cho gia đình có con nhỏ sao cho phù hợp?

Việc phụ huynh có trẻ nhỏ đi cafe là nhu cầu chính đáng, tuy nhiên các vị khách khác cũng hoàn toàn cần không gian riêng tư của họ. Thế nên, lời khuyên đưa ra là các bố mẹ cần lên kế hoạch và chọn thật kỹ điểm đến của mình.

- Nên chọn quán cafe có không gian riêng cho bé

Hiện nay có rất nhiều quán cafe có không gian dành cho trẻ em. Bố mẹ có thể nhâm nhi cafe, trong khi các con thoải mái nô đùa mà không lo làm ảnh hưởng đến người khác. Những phụ huynh có con nhỏ muốn làm việc/tán gẫu/hẹn hò hoàn toàn nên chọn địa điểm này để lui tới mà không phải lo lắng quá nhiều.

Hoặc có những quán đặc biệt yên tĩnh, chỉ dành riêng cho những người đến làm việc, học bài. Ở những nơi này mọi người đều có ý thức lịch sự để không làm phiền tới người khác và các gia đình có con nhỏ cũng sẽ hạn chế đến đây.

Hãy trở thành vị khách lịch sự và văn minh trong cách hành xử để không gây khó xử cho nhân viên quán cũng như các vị khách khác.

- Dạy con quy tắc ứng xử nơi công cộng

Việc các bé chạy nhảy, nô đùa ở những nơi có không gian hẹp như tàu điện ngầm, quán cafe... rất dễ làm các con bị ngã, chạm vào cạnh bàn, làm đổ đồ đạc xung quanh...

Với những nơi này, việc trông trẻ đang trong độ tuổi hiếu động không hề dễ dàng, bố mẹ có thể tham khảo một số địa điểm khác phù hợp hơn. Còn với các bé lớn hơn, con hoàn toàn nên được học quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Các phụ huynh cũng nên dặn dò con không nên làm ổn ở nơi đông người, đó là phép lịch sự tối thiểu. Nếu con còn nhỏ, bố mẹ có thể chuẩn bị đồ chơi, giấy vẽ, bút màu, truyện tranh... để bé có thể tham gia hoạt động, không cảm thấy nhàm chán trong khi bố mẹ trò chuyện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại