*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo quy định có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, nhà giáo vẫn tiếp tục được hưởng phụ cấp đặc biệt.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga phân tích, lương giáo viên hiện nay rất cao so với viên chức ngành khác. Ngoài bậc lương cơ bản như viên chức nói chung, giáo viên còn có hai lần phụ cấp thâm niên và phụ cấp đứng lớp. Ngoài chuyện dạy thêm, chỉ tính riêng mức lương và phụ cấp thì mức thu nhập của giáo viên không hề thấp, thậm chí cao nhất trong thang bảng lương.
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 tới đây sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự thay đổi thu nhập của cán bộ, công chức.
Các chế độ phụ cấp lương đối với lực lượng vũ trang được quy định đầy đủ tại Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
Sau khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, 9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới sẽ được chính thức áp dụng.
Sau cải cách tiền lương sẽ tiếp tục áp dụng phụ cấp thâm niên vượt khung, nhưng không còn phụ cấp thâm niên nghề cho giáo viên.
Khi cải cách tiền lương, Bộ Nội vụ đề nghị tiền lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) với cán bộ, công chức tiếp tục quy định là mức lương cơ bản, phụ cấp thâm niên nghề và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Trong đó về cơ cấu tiền lương mới, lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).
Phụ cấp thâm niên là khoản phụ cấp trả thêm cho người lao động làm việc lâu năm trong ngành. Vậy khi nào người lao động được tính phụ cấp thâm niên vào lương hưu?
Từ hôm nay 15/8/2021, nhiều quy định về chế độ nâng lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung của cán bộ, công chức, viên chức... do Bộ Nội vụ ban hành sẽ chính thức có hiệu lực.
Bên cạnh việc sắp xếp lại các khoản phụ cấp của công chức, viên chức, tổng quỹ phụ cấp sẽ chỉ chiếm tối đa 30% tổng quỹ tiền lương.
Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn công thức tính mức lương thực hiện từ ngày 1-7-2020 cho hàng triệu cán bộ, công chức, viên chức cả nước khi lương cơ sở tăng.
Lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020 thì cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ được điều chỉnh.
Tâm điểm