Phóng viên bị "chặn đường, đe dọa" khi tác nghiệp vụ bé gái tự tử nghi bị xâm hại ở Cà Mau

T.Công |

Khi phóng viên ghi hình chị L thì bị một nhóm người chỉ tay, đe dọa.

Theo tường thuật của tờ Thanh niên, sự việc xảy ra trong hai ngày 13 và 14/5. Khi nhóm phóng viên đến tác nghiệp tại nhà chị Hữu Thị L (mẹ của bé H.M.K, học sinh lớp 5, 13 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, Cà Mau) thì bị nhóm người lạ "chặn đường, chửi bới, đe dọa".

Hình ảnh mà tờ Thanh niên ghi lại cho thấy, 2 người đàn ông đứng chỉ tay về phía phóng viên. Nguồn này mô tả, nhóm người gồm cả thanh niên, trung niên từ trong nhà ông B (hàng xóm, người bị bé K tố xâm hại) đi ra cản trở khi phóng viên đang ghi hình chị L ở bờ kênh.

Việc đe dọa này đã xảy ra hồi tháng 4/2017. Thời điểm này, theo chị L thì "gia đình ông B đã đe dọa các phóng viên không được quay phim, chụp ảnh khu vực gần nhà ông B".

Không chỉ phóng viên bị đe dọa mà chị L đã phải gửi đơn cầu cứu công an vì chị nói bị gia đình ông B đe dọa, sỉ nhục và có ý định tấn công mỗi khi chị đi ngang qua nhà người này.

Trong diễn biến mới nhất, theo tờ Trí Thức Trẻ, đoàn luật sư TP.HCM đã đến làm việc với UBND tỉnh Cà Mau về vụ việc này hôm 12/5.

Hai vấn đề được luật sư Nguyễn Thanh Thanh (đại diện do đoàn luật sư) mong muốn được làm rõ. Đó là việc căn phòng nơi bé gái bị xâm hại bị đập bỏ xây dựng lại khi vụ án đang được điều tra và đối chứng những dấu hiệu riêng biệt ở vùng kín của ông B mà bé K nói ra trước khi mất.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau cũng đã có văn bản đề nghị đưa ông B vào diện chưa được xuất cảnh.

Con gái chị L đã tự vẫn và để lại bức thư tuyệt mệnh nói mình bị ông B xâm hại. Cơ quan chức năng đang trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc.

(Tổng hợp)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại