Tài xế lái Camry tông chết 3 học sinh nói "hoảng loạn đạp nhầm chân ga"

T.Công |

Tài xế Phạm Đình Thành (SN 1986, trú tại thôn Liễu Thượng, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) là cán bộ ở phòng hành chính thiết bị của BV Đa khoa huyện Quế Võ.

Tin từ tờ Giao thông cho hay, tại cơ quan công an, tài xế Thành khai rằng do không chú ý quan sát nên lái xe Camry mang BKS 99A-148.77 tông vào 1 xe đạp điện đi cùng chiều.

Khi đó, Thành hoảng loạn đạp nhầm chân ga nên ô tô lao vào xe đạp điện thứ hai, rồi đâm vào xe máy gây ra vụ tai nạn.

Hậu quả làm 3 em học sinh tử vong, 2 người bị thương nặng và 2 người bị thương nhẹ.

Theo thông tin mà công an huyện Quế Võ nhận định trên tờ Tuổi trẻ thì có thể tài xế Phạm Đình Thành chạy xe nhanh trong khi mắt bị cận.

Sau khi gây tai nạn vào đêm 14/5, lái xe Thành rời khỏi hiện trường vì hoảng sợ. Tài xế này ra trình diện công an huyện Quế Võ vào rạng sáng 15/5.

Được biết, chủ chiếc Camry mà Thành điều khiển là Phạm Văn Cường (trú tại Liễu Thường, Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh), xe còn hạn kiểm định đến tháng 4/2019.

Tài xế lái Camry tông chết 3 học sinh nói hoảng loạn đạp nhầm chân ga - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn ở Quế Võ, Bắc Ninh. Ảnh: Facebook Toàn cảnh Bắc Ninh.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại