*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong bối cảnh thế giới hiện vẫn còn hơn 13.000 đầu đạn hạt nhân thuộc sở hữu của 9 quốc gia, việc chính phủ nhiều nước vạch kế hoạch đối phó đề phòng trường hợp phải đối mặt với một cuộc tấn công hạt nhân là điều dễ hiểu, nhất là khi nhân loại đã từng chứng kiến việc sử dụng vũ khí hạt nhân cách đây hơn 7 thập niên tại hai thành phố của Nhật Bản.
Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cho biết nếu Luật phòng vệ tập thể của nước này được Quốc hội thông qua thì Tokyo có thể cung cấp cả tên lửa và đạn dược khi hỗ trợ quân sự cho quân đội nước ngoài, trong đó có quân đội Mỹ.
(Soha.vn) - Quyết định này được đưa ra bất chấp sự phản đối của dư luận và thậm chí là nhiều thành viên trong liên minh cầm quyền Nhật Bản.
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe quyết tâm sớm rũ bỏ các hạn chế trong Hiến pháp để Lực lượng phòng vệ Nhật (SDF) có thể bảo vệ các đồng minh nước ngoài nếu chiến tranh xảy ra.