Phóng to bức tranh 600 năm tuổi, sử gia sửng sốt trước 1 chi tiết: Tác giả đã xuyên không?

Karry Trần |

Món đồ vị hoàng đế Minh triều đang cầm trong tay đã khiến các sử gia vô cùng băn khoăn.

Con người là loài động vật bậc cao luôn có thắc mắc về quá khứ của mình, bởi vậy mà bộ môn đã lịch sử ra đời. Trong đó, sự xuất hiện của các đồ vật mà ngày nay chúng ta thường sử dụng cũng là một vấn đề rất thú vị.

Golf từ lâu đã được coi là môn thể thao dành cho "quý tộc". Về nguồn gốc ra đời của golf, vẫn còn là một chủ đề gây tranh cãi.

Một số nhà sử học cho rằng môn thể thao này xuất phát từ trò chơi paganica của người La Mã, người chơi sử dụng một chiếc gậy uốn cong để đánh một quả bóng da nhồi len hoặc lông vũ. Khi đế quốc La Mã chinh phục hầu hết các nước châu Âu vào thế kỷ I trước Công nguyên, trò chơi này đã được phổ biến rồi lan rộng ra khắp thế giới. Nhiều sử gia ở Trung Quốc thì cho rằng môn thể thao này đã xuất hiện từ rất sớm ở Trung Quốc rồi được du nhập vào châu Âu từ thời Trung Cổ.

Tuy nhiên, không có quan điểm nào đưa ra được những bằng chứng thuyết phục.

Gần đây, trong một bức tranh hoàng cung thời Minh, cư dân mạng Trung Quốc đã phát hiện ra một điểm đáng chú ý.

Bức tranh "Minh Tuyên Tông hành lạc đồ" được vẽ bởi Thương Hỷ - tác gia nổi tiếng chuyên vẽ tranh cung đình thời Minh. Bức tranh có chiều ngang 3,53 mét, chiều dọc 2,11 mét, được trưng bày tại Bảo tàng Cố Cung (Tử Cấm Thành) Bắc Kinh. Nội dung tranh đi từ trái sang phải, miêu tả quá trình hoàng đế Minh Tuyên Tông Chu Chiêm Cơ (1398 – 1435) ngồi xem và chơi các môn thể thao, rồi cuối cùng là khởi kiệu về cung.

Phóng to bức tranh 600 năm tuổi, sử gia sửng sốt trước 1 chi tiết: Tác giả đã xuyên không? - Ảnh 2.
Phóng to bức tranh 600 năm tuổi, sử gia sửng sốt trước 1 chi tiết: Tác giả đã xuyên không? - Ảnh 3.
Phóng to bức tranh 600 năm tuổi, sử gia sửng sốt trước 1 chi tiết: Tác giả đã xuyên không? - Ảnh 4.
Phóng to bức tranh 600 năm tuổi, sử gia sửng sốt trước 1 chi tiết: Tác giả đã xuyên không? - Ảnh 5.
Phóng to bức tranh 600 năm tuổi, sử gia sửng sốt trước 1 chi tiết: Tác giả đã xuyên không? - Ảnh 6.

Trong đó, một phần của bức tranh vẽ cảnh hoàng đế đang chơi một môn thể thao chỉ có một mình. Khi phóng to lên, chúng ta có thể thấy, hoàng đế đang cầm một cây gậy có hình dáng rất giống với cây gậy đánh golf chúng ta dùng ngày nay, cấu trúc sân chơi và quả bóng nhỏ đều khiến chúng ta liên tưởng tới môn thể thao này.

Phóng to bức tranh 600 năm tuổi, sử gia sửng sốt trước 1 chi tiết: Tác giả đã xuyên không? - Ảnh 7.
Phóng to bức tranh 600 năm tuổi, sử gia sửng sốt trước 1 chi tiết: Tác giả đã xuyên không? - Ảnh 8.

Thứ hoàng đế cầm trong tay quả thực rất giống với gậy đánh golf.

Từ bức tranh này, các chuyên gia cho rằng, đây có thể chính là môn "chủy hoàn" (đánh quả cầu nhỏ) mà nhiều sử liệu nhắc tới. Môn thể thao có thể đã xuất hiện trên lãnh thổ Trung Hoa từ trước đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại