Phòng không Venezuela tắt tiếng khi Mỹ tấn công?

Sao Đỏ |

Các hệ thống phòng không Nga cung cấp cho Venezuela hoàn toàn không đưa ra phản ứng khi Mỹ tấn công Caracas.

Hôm 3 tháng 1 năm 2026, Hoa Kỳ đã phát động một chiến dịch toàn diện chống lại Venezuela, một hành động quân sự mà họ đã liên tục chuẩn bị trong nhiều tháng kể từ khi bắt đầu triển khai lực lượng một cách có hệ thống vào tháng 9 năm 2025.

Hiện tại, được biết lực lượng Mỹ đã phát động các cuộc tấn công vào thủ đô Caracas, bắt đầu vào khoảng 02h00 giờ địa phương (06h00 GMT).

Một số cơ sở quân sự đã bị tấn công, trong đó có cái gọi là Pháo đài Tuina - một quần thể các cơ sở quân sự, bao gồm trụ sở và nơi ở của lãnh đạo quân đội.

Video từ hiện trường cho thấy không có bằng chứng về hệ thống phòng không hoạt động. Điều này có thể cho thấy lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ đã vô hiệu hóa được lưới lửa bảo vệ bầu trời Venezuela.

Hơn nữa, các trực thăng vận tải hạng nặng CH-47 Chinook đã được ghi nhận trên bầu trời thủ đô Venezuela. Đây là bằng chứng cho thấy sự bắt đầu cuộc đổ bộ của lực lượng mặt đất, chủ yếu là lính đặc nhiệm.

Thông thường trong những giờ đầu của các chiến dịch như vậy, mục tiêu là chiếm giữ sân bay, trung tâm chỉ huy và các cơ sở chiến lược khác.

Có một số đoạn video ghi lại cảnh trực thăng tấn công các mục tiêu ở Caracas, dường như để yểm trợ cho cuộc đổ bộ. Cũng xuất hiện thông tin chưa được xác nhận về việc lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ đã tiến lên một số hòn đảo của Venezuela ở biển Caribbean.

Trực thăng MH-60 và CH-47 của Mỹ trên bầu trời thủ đô Caracas.

Nhìn chung, có thể thấy rằng các hệ thống phòng không do Liên bang Nga cung cấp cho Venezuela đã không có dấu hiệu hoạt động, khi trực thăng Mỹ bay trên bầu trời mà không có phản ứng đáp trả.

Nền tảng của hệ thống phòng không mặt đất Venezuela là 1 - 2 tiểu đoàn hệ thống phòng không S-300VM, 3 - 9 hệ thống phòng không Buk-M2E, và hơn 6 hệ thống phòng không S-125-2M Pechora-2M.

Ngoài ra vào tháng 10 năm 2024, Liên bang Nga đã chuyển giao thêm các tổ hợp phòng không - một số lượng nhất định tên lửa dành cho Pantsir và Buk-M2, được vận chuyển đến nước này bằng nhiều chuyến bay Il-76TD.

Cũng cần lưu ý rằng, nền tảng của lực lượng Không quân Venezuela là 21 máy bay chiến đấu Su-30MKV cũng do Nga sản xuất (phiên bản Su-30MK2 dành cho Venezuela).

Về mặt chính thức, chính quyền Venezuela đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, và ra lệnh thực hiện tất cả các kế hoạch phòng thủ quốc gia, đồng thời kêu gọi người dân huy động lực lượng để đẩy lùi "mối đe dọa đế quốc này".

Theo Defense Express
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại