Phó Tổng Thanh tra CP: Dù chậm công bố nhưng không chịu sức ép trong vụ "biệt phủ Yên Bái"

Hoàng Đan |

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đã có những trả lời xung quanh việc chậm công bố kết luận vụ tài sản của Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Yên Bái Phạm Sỹ Quý.

Chiều 3/10, tại buổi họp báo Thường kỳ Chính phủ, phóng viên đã đặt câu hỏi về việc tại sao Thanh tra Chính phủ đã kết luận thanh tra về tài sản của gia đình Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Yên Bái Phạm Sỹ Quý từ cuối tháng 7 nhưng đến nay đã gần 3 tháng chưa công bố.

Việc chưa công bố kết luận này có phải đã quá thời hạn theo quy định của Luật Thanh tra?

Trả lời câu hỏi này, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam thừa nhận, liên quan đến vụ Yên Bái, đối với công bố công khai kết luận thanh tra "chậm và có nguyên nhân khách quan, chủ quan".

Ông Lam nhấn mạnh: "Quan điểm của chúng tôi việc chậm là như vậy nhưng vụ việc cần phải được kết luận một cách thận trọng, chính xác một cách khách quan theo quy định.

Khi vụ việc được làm sáng tỏ rồi, có kết luận thì chắc chắn sẽ công khai đến báo chí, dư luận".

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng cho biết thêm, hôm nay, tại phiên họp Chính phủ, Thủ tướng cũng đã có chỉ đạo không chỉ vụ việc Yên Bái mà các cuộc thanh tra đã có kết luận rồi thì phải sớm công bố công khai cho dư luận biết.

Chưa đồng tình với trả lời này, phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi đề Thanh tra Chính phủ cho biết, về các nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến việc chậm công bố và có hay không việc tiến hành thanh tra lại vụ Yên Bái?

Tiếp tục trả lời câu hỏi này, ông Bùi Ngọc Lam cho rằng: "Khi nào có kết luận chính thức chúng tôi sẽ nêu rõ các nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn tới việc chậm công bố kết luận vụ Yên Bái.

Việc chậm không có mục tiêu nào khác ngoài xem xét chính xác, khách quan, thận trọng vụ việc, nhất là liên quan đến cán bộ quản lý. Hiện nay, chúng tôi cũng không chịu một sức ép nào ngoài quy định của pháp luật", ông Lam nêu.

Đồng thời, ông Lam nhấn mạnh thêm: "Đến thời điểm này, với tư cách lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, tôi chưa nhận được thông tin nào cho rằng, phải thanh tra lại vụ Yên Bái".

Về việc, các cuộc thanh tra có cần lấy ý kiến giải trình của đối tượng thanh tra không? Ông Lam cho hay, theo quy định của pháp luật thì có trường hợp không nhất thiết.

Nhưng đối với các vụ việc phức tạp có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, đặc biệt có tính chuyên sâu, để kết luận có tính chính xác, chuyên sâu thì cần thiết phải có ý kiến giải trình của đơn vị bị thanh tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại