Cục phó Nguyễn Xuân Quang cảm thấy "buồn phiền" sau sự cố mất trộm gần 400 triệu

Hoàng Đan |

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi họp báo trả lời những vấn đề xung quanh việc Cục phó Nguyễn Xuân Quang mất trộm gần 400 triệu đồng khi đi thanh tra tại tỉnh Long An.

Chiều 3/10, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Môi trường Nguyễn Văn Tài đã chủ trì buổi họp báo liên quan đến vụ việc mất cắp gần 400 triệu đồng của ông Nguyễn Xuân Quang tại Long An.

Theo ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Môi trường, về lý thuyết, vụ mất trộm của ông Quang là việc cá nhân.

Tuy nhiên, do sự việc diễn ra khi ông Quang đang thực hiện chuyến công tác tại địa phương theo kế hoạch thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường và việc báo chí nêu thông tin liên quan đến một số "phong bì đã bóc và chưa bóc tại hiện trường" khiến dư luận nghi ngờ về nguồn gốc số tài sản bị mất của ông Quang và tính minh bạch trong quá trình thanh tra của Đoàn thanh tra liên ngành.

Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Tổng cục Môi trường phối hợp với cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An và một số cơ quan có liên quan để làm rõ thông tin.

Trao đổi, làm việc với Công an tỉnh Long An, công an TP Tân An và bản tường trình của ông Nguyễn Xuân Quang cho thấy, khoảng 6h10 phút ngày 26/9, Công an TP Tân An nhận được tin báo vụ mất trộm tại Khách sạn T.V 2 (phường 2, TP Tân An) từ khách sạn thông báo qua điện thoại.

Ngay sau đó, Công an TP Tân An đã cử cán bộ đến khách sạn để khám nghiệm hiện trường, tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu.

Cục phó Nguyễn Xuân Quang cảm thấy buồn phiền sau sự cố mất trộm gần 400 triệu - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi họp báo

Qua lời khai của ông Nguyễn Xuân Quang được biết, ông này bị mất một cặp da, trong đó có một laptop cá nhân và số tiền 385 triệu đồng.

"Ông Quang khẳng định số tiền mất là tiền cá nhân của ông mang theo đi công tác để giải quyết việc gia đình", Phó Tổng Cục Môi trường thông tin.

Qua kiểm tra hiện trường, tại phòng nghỉ của ông Nguyễn Xuân Quang còn lại một số tài sản cá nhân gồm: Ví (trong ví có 13 triệu đồng tiền mặt và 2.300 USD), 2 điện thoại di động và 1 đồng hồ đeo tay.

"Không có phong bì trong phòng (chưa bóc và đã bóc) như thông tin một số báo nêu", Phó Tổng Cục Môi trường khẳng định.

Lời khai của ông Quang và 3 người cùng đoàn công tác (1 cán bộ tên Nam, 1 cán bộ tên Tùng và lái xe tên Đạt) cho thấy, sau khi làm việc xong chiều ngày 25/9 đến 18h20, các các cán bộ nêu trên đi ăn cơm và trở về khách sạn ngủ.

Ông Quang không đi và ở trên phòng nghỉ, đến khoảng 2h sáng ngày 26/9 mới ngủ. Đến khoảng 6h ngày 26/9, ông Quang có báo sự việc bị mất trộm.

Đến ngày 29/9, Cơ quan điều tra Công an TP Tân An đã khởi tố vụ án để điều tra vụ mất trộm tài sản tại Khách sạn T.V 2.

Cục phó Nguyễn Xuân Quang cảm thấy buồn phiền sau sự cố mất trộm gần 400 triệu - Ảnh 2.

Ông Hoàng Văn Thức (người đứng).

Đối với 2 thành viên "lạ" được báo chí nêu, ông Thức nhấn mạnh, trong thành phần đoàn thanh tra, ngoài ông Quang còn có 1 cán bộ thuộc Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, 6 cán bộ thuộc các cơ quan chuyên môn tỉnh Long An.

"Còn 2 thành viên được báo chí nêu là "lạ" thì đây là 2 thành viên thuộc Viện Công nghệ Môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đóng vai trò là đơn vị được trưng cầu giám định thực hiện lấy và phân tích mẫu môi trường", ông Thức nêu rõ.

Tổng Cục phó Tổng Cục Môi trường cũng cho biết thêm, ngay sau khi sự việc xảy ra, ngày hôm qua, ông đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp đã được Đoàn thanh tra do ông Quang kiểm tra, các cán bộ, thành viên đoàn thanh tra.

"Tất cả đều khẳng định, ông Quang đã làm đúng chức trách, trách nhiệm của trưởng đoàn thành tra", Phó Tổng Cục trưởng nói thêm.

Ngay sau đó các phóng viên đã đặt câu hỏi chất vấn xung quanh vụ việc.

Cục phó Nguyễn Xuân Quang cảm thấy buồn phiền sau sự cố mất trộm gần 400 triệu - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Xuân Quang.

PV Báo Dân trí: Theo quy định hiện hành, Trưởng đoàn thanh tra mang theo số tiền lớn như vậy để làm việc riêng có đúng quy định không?

Bộ TN-MT có nhờ an ninh sân bay cung cấp hình ảnh soi chiếu tài sản của ông Quang để chứng minh có mang số tiền gần 400 triệu đồng đi công tác. Việc này có đúng không?

Ông Hoàng Văn Thức: Theo giải trình của ông Quang là người bị hại trong vụ mất trộm và thông tin từ cơ quan CSĐT Long An đã khám nghiệm xác định số tài sản mất gồm 1 laptop và 385 triệu đồng tiền mặt.

Theo quy định, chúng tôi có rà soát lại,, hiện nay chỉ có quy định đối với cán bộ công chức, người dân đi ra xuất cảnh nước ngoài thì không được mang quá 7.000 USD còn trong nước thì không có quy định nào.

Có thể sau đây, với một số vụ việc nóng, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng báo cáo Chính phủ để sửa đổi, xem xét ở một trường trường hợp, vấn đề nóng.

Còn nếu anh Quang mang tiền đi từ miền Bắc vào miền Nam bằng hàng không thì có thể phát hiện qua việc soi chiếu. 

Đây cũng là một biện pháp và nếu cần thiết thì cơ quan CSĐT sẽ làm rõ. Chúng tôi cũng mong muốn mọi thông tin liên quan đến ông Quang sẽ được làm rõ, minh bạch.

PV Tuổi trẻ: Bộ có kênh nào giám sát, xác định chính xác về giải trình của ông Quang về việc mang tiền theo để thực hiện việc cá nhân là mua đất?

Ông Hoàng Văn Thức: Trong giải trình, ông Quang có nói tiền mất sử dụng vào việc cá nhân, mua đất. Đó là giải trình còn Tổng Cục không có kênh nào khác để xác định.

Hiện nay, vụ án đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An khởi tố để điều tra việc mất trộm của công dân. Tổng Cục sẽ chờ kết luận của công an và thực tế, chúng tôi cũng không có nghiệp vụ để làm việc này.

Trong lúc chờ kết luận thì nếu có thông tin, chúng tôi sẽ phối hợp cung cấp.

PV Báo Lao động: Ông Quang có nói mang tiền đi để đầu tư đất ở TP Hồ Chí Minh. Vậy việc giao dịch mua đất đã được thực hiện chưa?

Ông Nguyễn Xuân Quang: Tôi có mang tiền và dự định cùng em gái vợ vào Đồng Nai xem đất, nếu được sẽ hợp tác để mua. Đây là dự định ban đầu nhưng trong 2 ngày do thanh tra bận nên chưa đến xem được nên giao dịch chưa thực hiện được.

Khi giao dịch chưa thực hiện được thì tôi đã bị mất tài sản.

PV Báo Thanh Niên: Sau tất cả những gì xảy ra thì ông Nguyễn Xuân Quang có suy nghĩ gì?

Ông Nguyễn Xuân Quang: Đến thời điểm này, tôi có suy nghĩ buồn phiền vì việc cá nhân, tai nạn của mình đã gây ra những thông tin chưa chính xác, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, cơ quan tổ chức, cho nên tôi rất buồn.

Còn lại về vấn đề bổ nhiệm thì đã có trả lời của Vụ tổ chức cán bộ nên xin phép không trả lời thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại