Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu lãnh đạo Sóc Trăng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân

Viết Dũng |

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng bão số 16 rất mạnh nên yêu cầu các lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng không được chủ quan, gấp rút hoàn thành công tác ứng phó.


Trưa 25/12, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu tránh trú bão 16 huyện Trần Đề (Sóc Trăng).

Kiểm tra công tác phòng chống bão tại cảng huyện Trần Đề, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao nỗ lực của cơ quan chức năng Sóc Trăng.

Phó thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Sóc Trăng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

"Những tàu thuyền đang còn ở bên ngoài cần phải đưa vào nơi tránh trú. Phải đảm bảo an toàn cho thuyền viên, người dân lên bờ. Quyết luyệt sơ tán dân, không chủ quan. Tính mạng người dân là số 1. Tập trung bảo vệ cơ sở sản xuất thủy sản, dân sinh, nhà ở cho người dân", Phó thủ tướng chỉ đạo.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu lãnh đạo Sóc Trăng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân - Ảnh 1.

Người dân Sóc Trăng xúc hàng tấn cát đưa lên mái nhà để tránh gió thổi bay tôn, ngói.

Từ khuya 24/12, tại huyện Trần Đề (Sóc Trăng) có mưa lớn kèm gió mạnh. Đến 13h ngày 25/12, mưa gió mạnh dần lên khiến người dân vô cùng lo lắng.

Để đối phó với siêu bão, hàng nghìn người dân với sự giúp đỡ của bộ đội địa phương đã tổ chức chằng chống nhà cửa bằng nhiều biện pháp, như xúc cát vào bao đưa lên mái nhà kè, đóng ván gỗ vào cửa tránh gió giật tung.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tỉnh Sóc Trăng không chủ quan trước bão số 16.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại