Phó Thủ tướng: Không ít lãnh đạo say xỉn, đánh nhân viên

Hoàng Đan |

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, có không ít trường hợp đi tiếp khách buổi trưa, buổi chiều, thậm chí đến cơ quan lãnh đạo gây gỗ, đánh nhân viên.

Khóa cửa, vòi vĩnh, đòi phong bì 

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính Chính phủ chỉ rõ như vậy tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội chiều ngày 14/7.

Sau khi lắng nghe các ý kiến các thành viên Đoàn kiểm tra, các sở, quận Hà Nội, Phó Thủ tướng đánh giá cao những kết quả đã đạt được và cảm thấy hài lòng, nhưng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong cải cách hành chính nên mới có câu "Hà Nội không vội được đâu".

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu hiện tượng còn một bộ phận cán bộ, công chức nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính.

"Hiện tượng yêu cầu thêm các giấy tờ ngoài thành phần hồ sơ theo quy định vẫn còn. Điều này gây tổn hại đến hình ảnh công chức Thủ đô và xói mòn lòng tin của nhân dân. Hà Nội cần biện pháp mạnh để chấm dứt tình trạng này", Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, những việc này đã có phản ánh nhiều, bức xúc rất lớn trong nhân dân, đặc biệt là liên quan đến đất đai.

"Thủ tục cấp sổ đỏ cho các gia đình thuộc dự án Công viên Tuổi trẻ giai đoạn 2, theo tố cáo là kéo dài 40 năm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 600 hộ dân. Thủ tục tách sổ, xây dựng nhà trong dự án quy hoạch đường vành đai 2,5 hơn 10 năm nay và nhiều dự án khác.

Nhiều dự án của các nhà đầu tư xây dựng chung cư, kêu gọi dân đóng góp, nộp tiền, chờ đợi rất lâu mới thấy chung chư hình thành nhưng có trường hợp biến mất.

Có những dự án dân đóng góp có nhà rồi, chờ lâu nhưng không có nội thất, không ở được. Có nhà dân vào ở rồi, tiền thì đóng góp nhưng sổ thì không có", Phó Thủ tướng trao đổi thêm.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, không được để những nhà đầu tư không chính đáng bắt người dân làm con tin.

"Như Chủ tịch UBND thành phố nói đến 2017 rà soát hết là rất đáng hoan nghênh. Nhà đầu tư chưa trả tiền thì xử lý nhà đầu tư, làm ăn không chính đáng nợ thuế nhà nước thì phải xử lý theo pháp luật. 

Quyền lợi chính đáng của dân thì phải lo được cho dân. Làm được thì người dân hài lòng", ông Bình nói.

Cũng theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, chúng ta phải hướng đến xây dựng đội ngũ công chức liêm chính, lấy tinh thần phục vụ nhân dân là chính, vừa hồng vừa chuyên, có phẩm chất đạo đức, có lương tâm nghề nghiệp…tận tụy phục vụ nhân dân.

"Có một bộ phận làm một cửa nhưng vào đó là cửa bị khóa, vòi vĩnh, đòi phong bao, phong bì. Đi xuống thanh tra kiểm tra cũng vòi vĩnh, cấp giấy phép, gia hạn cũng làm nhiều trở ngại, làm người dân rất bức xúc. cái này phổ biến trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, mà đi xuống dân nghe kêu về việc này nhiều lắm.

Cho nên chúng ta một mặt xây dựng thể chế, cải cách hành chính, một mặt giáo dục cán bộ cho tốt. Làm sao có đội ngũ cán bộ tốt, gắn với thực hiện nghị quyết của Bộ chính trị tinh giảm biên chế, làm sao loại khỏi bộ máy nhà nước những cán bộ công chức không đảm bảo phẩm chất, đạo đức", Phó Thủ tướng nói

Không chấp nhận ngày làm việc có đơn vị đi... nghỉ mát

"Không thể để tình trạng như vừa qua có hiện tượng, TP mời họp, các sở, ngành vắng mặt, hay trong ngày làm việc mà có đơn vị kéo đi nghỉ mát.

Đây là những điều không thể chấp nhận được. Hay câu chuyện đến giờ làm việc rồi, còn thủng thẳng ngồi ở quán vỉa hè tán gẫu cũng không thể chấp nhận được.

Cũng không thể chấp nhận được tình trạng buổi trưa đi tiếp khách, nhậu nhẹt, bỏ cả làm việc buổi chiều. Các địa phương, các đơn vị, các ngành đều có Nghị quyết cấm rượu bia buổi trưa, phải kiên quyết thực hiện.

Trong quan hệ này kia, hiếu hỷ thì phải thu xếp, đừng để ảnh hưởng đến hình ảnh công chức ra quán xá nhậu buổi trưa.

Thậm chí đến cơ quan không ít trường hợp lãnh đạo gây gổ, đánh nhân viên. Vì có hơi men, nói xấc một cái là có hành vi ứng xử vô văn hóa, văn minh nơi công sở. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương cũng là cải cách hành chính", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Hà Nội cần có biện pháp mạnh để chấm dứt tình trạng này. Một mặt cải cách, xây dựng thể chế hành chính tốt, cũng phải giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ tốt, loại bỏ khỏi cơ quan nhà nước cán bộ, công chức không bảo đảm năng lực, phẩm chất và tuyển dụng những người đáp ứng yêu cầu.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng đơn giản hoá, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; mở rộng thủ tục hành chính liên thông, tránh cắt khúc gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện, nhất là phải công khai, minh bạch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại