Phó giám đốc quay clip "nóng" với nữ điều dưỡng bị cách chức

Bảo Bình |

Ông Minh bị cách chức với lý do: "Vi phạm luật hôn nhân gia đình, vi phạm trong việc thực hiện chức trách được giao, bỏ vị trí công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao".

Ngày 13/6, thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, Hội đồng kỷ luật Sở vừa họp và thống nhất hình thức kỷ luật cách chức ông Trần Văn Minh - Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân.

Đồng thời, ông Minh bị Đảng bộ Bệnh viện đề nghị khai trừ Đảng. Nữ điều dưỡng liên quan vụ việc cũng bị khai trừ Đảng.

Phó giám đốc quay clip nóng với nữ điều dưỡng bị cách chức - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Minh, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân bị cách chức sau vụ việc vi phạm đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng.

Trước đó, Ủy ban kiểm tra Huyện uỷ Thường Xuân kết luận, từ cuối năm 2011 ông Minh hay nhắn tin có nội dung tình cảm, đi chơi, chụp ảnh chung, quan tâm với nữ điều dưỡng L. (SN 1983) hơn những người khác. 

Đến cuối năm 2015, bà L. học ở Hải Phòng, ông Minh học ở Hà Nội song nhiều lần đến thăm và đề nghị đi chơi cùng. Ông còn giới thiệu với bạn bè là chồng của bà L.. Rồi đến khi bệnh viện tổ chức tham quan ở Phú Quốc và Đà Lạt, ông Minh và bà L. hay đi chơi riêng với nhau, duy trì mối quan hệ bất chính dù nhiều người đã khuyến cáo.

Cũng theo kết luận, khuya ngày 29/12/2016, đang trong giờ trực chính (trực lãnh đạo) nhưng ông Minh đã ra ngoài để đến nhà trọ gặp bà L. và bị chồng bà này bắt quả tang.

Sau khi bị tố có quan hệ bất chính với bà L , ông Minh đã thừa nhận sự việc và cho hay hai người còn quay clip "nóng" làm kỷ niệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại