Đội phó Quản lý thị trường nợ hàng trăm triệu, thế chấp cả thẻ ngành

Bảo Bình |

Ông Đặng Trường Chinh, Đội phó Quản lý thị trường cơ động Long An đã dùng thẻ ngành và chứng minh thư để vay tiền của nhiều người.

Ngày 12/6, ông Lê Minh Đức, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Long An cho biết trên tờ VnExpress, cơ quan này vừa kỷ luật cách chức ông Đặng Trường Chinh, Đội phó Quản lý thị trường cơ động (thuộc Chi cục Quản lý thị trường) vì vi phạm quy định ngành.

Trước đó, đầu tháng 6 vừa qua, cơ quan này phát hiện ông Chinh mượn tiền của nhiều người nhưng chưa trả nên đã tạm đình chỉ công vụ, điều động ông Chinh về văn phòng Chi cục QLTT để kiểm điểm sai phạm, đề xuất Sở Công Thương có hình thức kỷ luật.

Cụ thể, năm 2016, ông Chinh có mối quan hệ quen biết với doanh nghiệp ở huyện Thủ Thừa, sau đó mượn 30 triệu đồng để làm ăn. Cùng lúc, ông Chinh mượn tiền của một người ở huyện Châu Thành. 

Cán bộ này còn thế chấp thẻ ngành và chứng minh thư cho chủ nợ để tạo niềm tin.

Ngoài ra, ông Chinh còn mượn tiền mua vật tư xây dựng của 4 cá nhân khoảng 300 triệu đồng. 

Khi nghe tin ông Chinh bị Chi cục Quản lý thị trường Long An quyết định tạm đình chỉ công tác, các chủ nợ đã tìm tới cơ quan để trình báo số nợ.

Ông Chinh nói rằng, ông mượn tiền là để làm ăn, không liên quan đến vị trí công tác, thông tin trên tờ VTC News.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại