Cận cảnh cây mít gần 500 quả, sai từ gốc tới ngọn ở Quảng Ngãi

Bảo Bình |

Đây là cây mít có tuổi thọ 11 năm, song theo chủ nhân thì năm nay là sai quả nhất.

Cây mít đặc biệt trên thuộc sở hữu của gia đình bà Trần Thị Nhàn (phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi). Đây là giống mít Mã Lai bà Nhàn được một người bạn tặng cách đây 11 năm.

Cận cảnh cây mít gần 500 quả, sai từ gốc tới ngọn ở Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Chủ nhân của cây mít cũng rất bất ngờ vì số lượng quả tăng theo từng năm. Ảnh: Đại đoàn kết

Sau khi trồng khoảng 4 năm, cây mít bắt đầu ra quả với khoảng 40-50 quả, chủ yếu là trái ra ở phần gốc. Các năm tiếp theo, số lượng quả tăng đột biến, sai từ gốc tới ngọn.

"Năm 2017, cây mít của tôi được gần 500 quả. Đây cũng là năm đầu tiên cây mít của gia đình tôi ra quả nhiều nhất", bà Nhàn vui mừng chia sẻ trên báo Đại đoàn kết.

Vào năm ngoái, cây mít của gia đình bà Nhàn đã thu hút sự chú ý của nhiều người, con trai của bà đánh giá về chất lượng của loại mít này trên tờ Dân việt: "Trọng lượng quả dao động từ 1-1,5 kg/quả, thịt ngọt và thơm không thua gì giống mít tố nữ".

Cận cảnh cây mít gần 500 quả, sai từ gốc tới ngọn ở Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Hình ảnh cây mít của gia đình bà Nhàn vào năm 2016, số lượng 460 quả. Ảnh: Dân việt

Theo bà Nhàn, bà thường xuyên gom lá khô vun gốc để tạo mùn và phân hữu cơ cho cây chứ không phải chăm sóc bằng phương pháp cầu kỳ nào.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại