Phó giám đốc Đài PT-TH tỉnh phụ trách LĐBĐ Thanh Hóa sau khi Chủ tịch LĐBĐ tỉnh bị bắt

Tuấn Minh |

Ban Thường vụ Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) tỉnh Thanh Hóa đã họp và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch LĐBĐ đá đối với ông Lê Văn Nam, người vừa bị bắt tạm giam do sai phạm tài chính, đồng thời cử Phó giám đốc Đài PT-TH Thanh Hóa phụ trách LĐBĐ tỉnh này.

Chiều ngày 2-7, ông Nguyễn Hữu Thành, Tổng thư ký LĐBĐ tỉnh Thanh Hóa , cho biết Ban Thường vụ LĐBĐ Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị bất thường, xem xét miễn nhiệm chức danh Chủ tịch LĐBĐ Thanh Hóa đối với ông Lê Văn Nam, nguyên phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), nguyên giám đốc Trung tâm Huấn huyện - Thi đấu thể dục thể thao (HL-TĐ TDTT) tỉnh Thanh Hóa, người vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ.

 Phó giám đốc Đài PT-TH tỉnh phụ trách LĐBĐ Thanh Hóa sau khi Chủ tịch LĐBĐ tỉnh bị bắt  - Ảnh 1.

Quyết định miễn nhiệm chức Chủ tịch LĐBĐ tỉnh Thanh Hóa đối với ông Lê Văn Nam

Trong cuộc họp này, Ban Thường vụ LĐBĐ Thanh Hóa quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành LĐBĐ Thanh Hóa đối với ông Lê Văn Nam.

Đồng thời, Ban Thường vụ LĐBĐ Thanh Hóa đã cử ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thanh Hóa, Phó chủ tịch LĐBĐ Thanh Hóa, phụ trách và làm chủ tài khoản của LĐBĐ cho đến khi tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2024.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 30-6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Nam (SN 1959), chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa , nguyên phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa kiêm giám đốc Trung tâm HL-TĐTDTT, tỉnh Thanh Hóa; ông Phạm Hồng Minh (SN 1974, phó giám đốc trung tâm) và ông Hoàng Trung Thắng, trưởng bộ môn đấu kiếm, trung tâm HL-TĐ TDTT tỉnh Thanh Hóa.

3 lãnh đạo trên bị khởi tố , bắt tạm giam để điều tra về tội " Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", gây thất thoát ngân sách của nhà nước.

 Phó giám đốc Đài PT-TH tỉnh phụ trách LĐBĐ Thanh Hóa sau khi Chủ tịch LĐBĐ tỉnh bị bắt  - Ảnh 2.

Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa - nơi 3 nguyên cán bộ, cán bộ bị bắt vì liên quan đến những sai phạm tài chính xảy ra tại đây

Trước đó, nhiều cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa nhận đơn thư của công dân tố cáo những sai phạm diễn ra trong thời gian dài ở Trung tâm HL-TĐ TDTT tỉnh Thanh Hóa.

Trên cương vị là giám đốc, ông Nam đã có nhiều sai phạm như: Ăn chặn tiền công, tiền chế độ tập luyện, khai khống số lượng vận động viên… để rút tiền ngân sách nhà nước.

Ngoài vi phạm tài chính giống ông Nam, ông Phạm Hồng Minh còn bị tố cáo đưa 2 con của mình vào danh sách đi tập luyện đội hình cấp tỉnh để hưởng chế độ tập luyện, chế độ ăn nghỉ. Mặc dù con đầu của ông Minh đang theo học đại học, con thứ hai đang học bậc trung học cơ sở.

Trả lời báo chí trong cuộc họp báo ngày 1-7, đại tá Đào Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, xác nhận vụ việc và cho biết, đây là vụ án mới phát sinh.

"Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam các bị can vào ngày 30-6. Hiện nay công an đang tiến hành điều tra để xử lý và sẽ công bố thông tin cho báo chí khi có kết quả"- đại tá Minh nói.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại