Phổ điểm môn Văn chủ yếu từ 4-6 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Phổ điểm môn Ngữ văn chủ yếu từ 4-6 điểm, đã có bài được 8,75 điểm, nhưng cũng có bài bị điểm liệt, Hội đồng chấm thi Sở GDĐT Hưng Yên cho biết.

Ngày 29.6, Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga – Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi quốc gia 2017- đã có buổi kiểm tra tiến độ công tác chấm thi tại Hội đồng thi Sở GDĐT tỉnh Hưng Yên.

Phổ điểm Văn từ 4-6 điểm

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Phê – Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hưng Yên - cho biết, ngày 25.6, Hưng Yên đã bắt tay vào công tác làm phách bài thi tự luận.

Sở huy động 80 cán bộ chấm bài thi tự luận, Ban chấm thi chấm thi từ ngày 26.6. Năm nay, tỉnh có 11.282 bài thi tự luận, sẽ được chấm 2 vòng độc lập và chấm kiểm tra 5% bài ngẫu nhiên.

Dự kiến Sở sẽ chấm xong bài thi tự luận trước ngày 3.7. Với bài thi trắc nghiệm, tính đến sáng 29.6, Sở đã hoàn thành quét bài thi, gửi đĩa CD dữ liệu lần thứ nhất về Bộ GDĐT, sớm hơn so với tiến độ đề ra 2 ngày.

Sở dự kiến hoàn thành chấm thi trắc nghiệm ngày 2.7, trước hạn 1 ngày.

Cô Lê Thị Vân Hường - tổ trưởng tổ chấm thi số 3, môn Ngữ văn, Hội đồng chấm thi Sở GDĐT Hưng Yên - cho biết, điểm môn Ngữ văn cao nhất ở tổ của cô là 8,75. Nhưng cũng đã có những bài bị điểm liệt (từ điểm 1 trở xuống).

“Bài thi đạt điểm 8,75 của em thí sinh viết dày dặn, hết 4 tờ giấy thi” – cô Hường cho biết.

Còn tại tổ chấm thi số 4, cô Lưu Thị Minh - tổ trưởng - cho hay, điểm Văn cao nhất trong mấy ngày qua là 8,75. Nhưng tổ của cô chưa có điểm liệt. Theo cô Minh, phổ điểm môn Văn chủ yếu là từ 4-6 điểm.

Sở nào chấm thi xong trước sẽ công bố trước

Sau khi đi kiểm tra ở một số điểm chấm thi tại đây, Thứ trưởng Bùi Văn Ga đã đánh giá cao về tiến độ, trách nhiệm cao của từng giáo viên tham gia chấm thi.

Thứ trưởng cho rằng, hơn lúc nào hết từng cán bộ chấm thi phải nêu cao tinh thần, tính nghiêm túc, khách quan, chấm đúng hướng dẫn, đồng thời kịp thời xử lí những vấn đề theo đúng quy chế, quy trình chấm thi.

Điểm mới năm nay tại tất cả các Hội đồng thi, Bộ đã cử thanh tra của Bộ về giám sát công tác chấm, đề nghị Hội đồng thi các tỉnh phối hợp với thanh tra chấm thi của Bộ trong khâu chấm thi để đảm bảo tính khách quan, nghiêm túc của kỳ thi với hai mục đích xét, công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ để các trường ĐH, CĐ xét tuyển sinh.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng cho biết, năm nay các địa phương trong cả nước đã chuẩn bị rất chu đáo cho công tác chấm thi, cả trắc nghiệm và tự luận, cũng là năm đầu tiên, các sở chủ trì kỳ thi với hai mục đích nên đã có những sự chỉ đạo quyết liệt từ UBND các tỉnh, thành phố.

Các địa phương cũng đã huy động nhiều người có kinh nghiệm chấm thi ở phổ thông ở những năm trước, năm 2017 chỉ chấm môn Văn theo hình thức tự luận nên chất lượng cán bộ chấm thi được huy động một cách tốt nhất.

Thứ trưởng nhấn mạnh, các tỉnh năm nay phải phấn đấu chấm thi đúng tiến độ đề ra nhưng phải đảm bảo đúng quy trình, không để xảy ra sai sót.

Đồng thời chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về hạ tầng công nghệ cho công tác công bố kết quả kỳ thi. Năm nay, Hội đồng thi tỉnh nào chấm xong trước, sau khi đối chiếu với kết quả của Bộ chuẩn xác, sẽ công bố sớm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại