Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ "phản pháo" kết luận của Huyện ủy

Minh Quân |

Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Phổ (Quảng Ngãi) vừa kỷ luật ông Lê Thanh Tân, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện này với hình thức kỷ luật cảnh cáo khi cho rằng ông này đã để xảy ra nhiều sai phạm.

Tuy nhiên, ông Tân và những người trong cuộc đều khẳng định không có như những gì mà Ban Thường vụ đã kết luận.

Ngày 26/3 vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Phổ đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật ở mức cảnh cáo đối với ông Lê Thanh Tân, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện này vì nhiều lý do như: ông Tân đã đánh người lao động trong lúc làm việc tại cơ quan; dùng lời lẽ xúc phạm danh dự của cán bộ, công chức dưới quyền; mệnh lệnh, cửa quyền, xử sự thiếu chuẩn mực đối với cán bộ cấp dưới; bỏ lại cán bộ khi đi công tác cùng xe, không cho cán bộ đi dự họp chung xe trong thời tiết mưa bão.

Bên cạnh đó, khi tổ chức phát hiện và làm việc với Đoàn kiểm tra, ông Tân thiếu trung thực, cố tình quanh co, không thành khẩn nhận khuyết điểm, có biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng , chính trị, đạo đức, lối sống theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); vi phạm tại Điều 16, Điều 17 của Luật cán bộ, công chức;…

Tuy nhiên, ngày 2/4 trao đổi với PV Báo Công lý ông Lê Thanh Tân khẳng định bản thân không đồng ý với những kết luận này của Ban Thường vụ Huyện ủy và đã thực hiện quyền khiếu nại kết luận này lên UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi khi cho rằng việc kết luận của Ban Thường vụ là không chính xác, thiếu tính khách quan.

Bên cạnh đó, ông Tân khẳng định mình không hề đánh nhân viên, bỏ lại cán bộ khi đi công tác cùng xe, hay không cho cán bộ đi cùng xe trong thời tiết mưa bão.

“Trong tất cả các buổi làm việc, cũng như báo cáo giải trình, tôi đã khẳng định là không có việc tôi đánh anh C.

Đồng thời, việc này anh C cũng đã được Bí thư Huyện ủy và Chủ tich UBND huyện Đức Phổ mời lên làm việc, anh C đều khẳng định là không có việc này.

Tuy nhiên, Ban Thường vụ kết luận như thế rồi đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với tôi là hoàn toàn áp đặt cho bản thân tôi dựa trên những nhân chứng bịa đặt.

Tôi sẽ không chấp nhận quyết định này bởi tôi không làm thì tôi nhất quyết sẽ không nhận và hiện nay tôi đã khiếu nại toàn bộ quyết định lên UBKT Tỉnh ủy” ông Tân bức xúc.

Cùng với những khẳng định của ông Tân, anh C người bị dính vào tin đồn là bị ông Tân đánh cũng đã có bản báo cáo trình bày rằng không có việc ông Tân đánh anh “Hoàn toàn không có việc đồng chí Tân đánh tôi trong bất cứ hoàn cảnh nào, vấn đề này trước đây đồng chí Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện có gặp trực tiếp và hỏi tôi, tôi cũng đã khẳng định như thế rồi” anh C cho biết.

Bên cạnh đó, ông Mai Hữu Khánh, người trực tiếp lái xe chở ông Tân trong hai chuyến công tác mà cho rằng ông Tân đã bỏ lại cán bộ khi đi công tác cùng xe và không cho cán bộ đi cùng xe trong thời tiết mưa bão cũng đã có bản báo cáo về việc này.

“Với tư cách là Đảng viên, tôi khẳng định là không có việc đồng chí Tân bỏ lại đồng chí Đ. khi đi công tác, cũng không có việc là đồng chí T. và đồng chí P. xin đi nhờ, đã ngồi trên xe rồi nhưng đồng chí Tân không cho đi mà còn đuổi xuống.

Cả hai việc trên là xuyên tạc, không đúng sự thật, gây ra sự mất đoàn kết, nghi ngờ trong tập thể cơ quan, giữa lãnh đạo với nhân viên nên tôi báo cáo và đề nghị làm rõ để chấn chỉnh” ông Khánh trình bày trong đơn.

Như đã phản ánh, thời gian qua, dư luận địa phương bàn tán xôn xao về việc ông Lê Thanh Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ đã đánh ông C. nhân viên cấp dưới ngay tại cơ quan, đồng thời chửi lãnh đạo cấp phòng "ngu", khi ra tỉnh để họp về mưa lũ không cho cấp dưới đi cùng xe ô tô...

Sự việc này gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của lãnh đạo chính quyền địa phương.

Sau khi lập Đoàn kiểm tra và xác minh, Huyện ủy Đức Phổ đã kết luận các nội dung trên là có thật. Về vụ việc ông Lê Thanh Tân tát ông C. tại cơ quan, tại buổi làm việc với PV Báo Công lý, ông Huỳnh Quý, Bí thư huyện Đức Phổ cho biết: "Tuy người bị đánh là ông V.C và ông Lê Thanh Tân điều phủ nhận không có, nhưng qua làm việc với các cá nhân liên quan có mặt và chứng kiến, đoàn kiểm tra Huyện ủy đủ cơ sở để xác định việc này là có thật".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại