Phó Chủ tịch TP.HCM lý giải việc người dân ra đường đông, mỗi ngày khoảng 1,2 triệu lượt

T.Hà |

Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã nêu nguyên nhân người dân thành phố ra đường nhiều hơn trong thời gian gần đây.

Ảnh cắt từ clip. Nguồn: Phú Tuấn

Ảnh cắt từ clip. Nguồn: Phú Tuấn

Tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch chiều 19/8, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã nhắc đến thống kê của Công an TP là mỗi ngày có khoảng 1,2 triệu người ra đường.

VOV dẫn lời ông Dương Anh Đức cho biết, những ai ra đường thì đều thuộc các nhóm đối tượng được phép ra ngoài, nhưng có một số nguyên nhân dẫn đến việc có nơi mật độ di chuyển đông bất thường.

Đầu tiên phải nói đến việc có một số hoạt động trước đây cấm nhưng bắt đầu từ ngày 16/8, thành phố cho phép mở lại như: bảo trì, hạ tầng kỹ thuật chung cư, máy lạnh, thoát nước,… Đây đều là những dịch vụ đảm bảo duy trì nhu cầu cuộc sống cơ bản.

Cùng với đó, nhiều tuyến đường được lực lượng chức năng chặn các lối rẽ nhánh, ngõ ngách để kiểm soát việc lưu thông của người dân dễ dàng hơn. Vì vậy, lượng người ra đường vẫn như thế nhưng chủ yếu đi trên các con phố chính nên có cảm giác đông hơn.

Ngoài ra, mỗi ngày TP đang tiêm vắc xin cho khoảng 200.000 người, có ngày lên tới 300.000 người. Báo Thanh Niên trích lời vị Phó Chủ tịch TP nhận định đây là công tác quan trọng nên không thể dừng, người dân cần ra ngoài để đi tiêm cũng làm đường phố đông hơn.

"Người dân di chuyển trên đường chỉ cần không giao lưu tiếp xúc với nhau sẽ không xảy ra nguy cơ lây nhiễm. Nguy cơ chỉ xảy ra nếu các chốt bị ùn ứ", báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Đức nói.

UBND TP.HCM đã chỉ đạo Công an TP cùng các cấp ngành sẽ rà soát lại các đối tượng được phép ra đường để có quy định cụ thể. Nếu đối tượng nào không thực sự cấp thiết sẽ siết chặt và hạn chế để tránh ùn ứ tại các chốt kiểm soát.

Người dân TP.HCM ra đường khá đông (Clip: Phú Tuấn)

Tổng hợp

Phó Chủ tịch TP.HCM lý giải việc người dân ra đường đông, mỗi ngày khoảng 1,2 triệu lượt - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại