Phó Chủ tịch tỉnh Hà Giang: Cháu nội vua Mèo có những bức xúc, tỉnh sẽ khẩn trương làm rõ

Hoàng Đan |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, đã yêu cầu các Sở, đơn vị chức năng khẩn trương rà soát, giải quyết kiến nghị liên quan đến dinh thự họ Vương của cháu nội vua Mèo.

Tỉnh đang khẩn trương giải quyết

Trao đổi với PV vào trưa 21/8, ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, hiện tại, tỉnh đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, kiểm tra giải quyết kiến nghị của ông Vương Duy Bảo về các vấn đề liên quan đến tòa dinh thự họ Vương.

Trong đó, có rà soát nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của tòa dinh thự này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho rằng, ông Vương Duy Bảo là đời thứ 4 của ông Vương Chính Đức và có những bức xúc tuy nhiên, quan điểm của tỉnh sẽ hết sức khẩn trương để làm rõ các vấn đề liên quan.

Phó Chủ tịch tỉnh Hà Giang: Cháu nội vua Mèo có những bức xúc, tỉnh sẽ khẩn trương làm rõ - Ảnh 1.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản photo do ông Bảo cung cấp.

Đồng thời, ông Quý nói, khi có thông tin cụ thể, chính thức sẽ cung cấp đến các cơ quan báo chí.

Ông Lương Văn Đoàn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang cho biết thêm, lãnh đạo tỉnh đã có chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan, trong đó, trực tiếp là Sở Tài nguyên - Môi trường kiểm tra lại nội dung liên quan đến đơn kiến nghị của ông Vương Duy Bảo cháu nội vua Mèo về quy trình cấp sổ đỏ cho dinh thự họ Vương.

Ông Đoàn đề nghị phóng viên liên hệ thêm với Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh để nắm thông tin.

Còn ông Hoàng Văn Nhu, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Hà Giang cho biết, hiện tỉnh đang tiến hành rà soát lại việc cấp sổ đỏ này.

Vị Giám đốc Sở từ chối cung cấp thêm các thông tin liên quan và nói, sẽ có trả lời cụ thể sau.

Mong muốn lớn nhất là được trả lại quyền sở hửu dinh thự họ Vương

Trong sáng 21/8, trao đổi với PV, ông Vương Duy Bảo, nguyên Cục phó Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cháu nội vua Mèo cho biết, đến thời điểm hiện tại, sau khi Phó Thủ tướng có ý kiến, các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn chưa có bất cứ liên hệ với ông để giải quyết nội dung đơn.

Phó Chủ tịch tỉnh Hà Giang: Cháu nội vua Mèo có những bức xúc, tỉnh sẽ khẩn trương làm rõ - Ảnh 3.

Ông Vương Duy Bảo trao đổi với PV.

Theo ông Bảo, ông không phải là người thừa kế toàn bộ mà chỉ là một trong đại diện chủ sở hữu, thừa kế nhưng việc Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Giang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dinh thự họ Vương cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đồng Văn là không đúng quy định của Hiến pháp, pháp luật.

"Tôi là nhân chứng lịch sử, con cháu trong nhà và đã từng ở ngôi nhà đó mà khi Sở Tài nguyên - Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đo diện tích tôi không được biết.

Đất khu vực nhà Vương chúng tôi sinh sống bao đời nay và từ trước đến nay thuộc sở hữu của gia đình bỗng nhiên lại thuộc quyền sở hữu của đơn vị khác như thế là hoàn toàn lạ đời, không đúng.

Chưa kể, cho đến nay, gia đình chúng tôi chưa có bất cứ văn bản nào bàn giao nhà, đất của khu dinh thự cho chính quyền địa phương quản lý", ông Bảo nêu.

Ông Bảo dẫn thêm báo cáo Thủ tướng Chính phủ năm 2002 của Bộ Văn hóa Thông tin do Bộ trưởng Phạm Quang Nghị khi đó ký đã nêu rõ, "việc xếp hạng di tích và đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích Nhà vương không quốc hữu hóa quyền sở hữu ngôi nhà của những người trong gia đình được thừa kế hợp pháp".

Cháu nội vua Mèo thắc mắc, trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được Sở TN - MT Hà Giang cấp cho Phòng Văn hóa và Thông tin Đồng Văn chỉ nêu về diện tích đất gồm hơn 8.000m2 với mục đích sử dụng là đất có di tích, danh thắng.

"Còn phần nhà ở, công trình xây dựng khác của khu dinh thự trên thửa đất lại không hề ghi trong giấy chứng nhận này. Chả nhẽ chúng tôi chỉ sở hữu đất còn không có nhà, công trình khác sao?", ông Bảo đặt câu hỏi và đề nghị cơ quan chức năng giải thích rõ.

Ông Bảo chia sẻ thêm, ông là một người con Hà Giang và trong quá trình còn công tác đã có nhiều đóng góp, giúp đỡ cho địa phương về mặt văn hóa, du lịch nhưng khi về hưu mới biết ngôi nhà của tổ tiên, dòng họ Vương lại bị cấp sổ đỏ cho đơn vị khác quản lý.

"Tôi là người con Hà Giang, có đóng góp cho địa phương và về hưu muốn hưởng an nhàn, không muốn đụng vào những việc ầm ĩ làm gì. 

Nhưng nhìn lại, gia đình đang trở thành nạn nhân khi ngôi nhà của tổ tiên, dòng họ Vương bị cấp sổ đỏ sai, do đó, tôi phải có ý kiến, có đơn gửi Thủ tướng.

Gia đình chúng tôi chỉ mong rằng, nếu các cơ quan chức năng làm sai thì cần sửa lại cho đúng, trả lại quyền sở hữu đất khu dinh thự họ Vương cho gia đình và sau khi xử lý xong việc cấp sổ đỏ mới có thể bàn các chuyện khác", ông nói thêm.

Ông Bảo nhắc thêm, nếu không giải quyết việc trả lại quyền sở hữu đất khu dinh thự họ Vương, gia đình có thể xem xét khởi kiện ra tòa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại