*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Những nỗ lực giải quyết hậu quả, đến nay, còn nhiều việc liên quan đến những sai phạm trong công tác quản lý Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Dinh thự họ Vương (xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang) vẫn tồn tại.
Sau một thời gian lùm xùm, UBND huyện Đồng Văn cấp sổ đỏ dinh thự Vua Mèo cho hậu duệ nhà họ Vương.
Đến nay, tỉnh Hà Giang đã thu hồi sổ đỏ của dinh thự vua Mèo cấp cho Trung tâm Văn hóa thông tin huyện Đồng Văn, nhưng vẫn chưa cấp cho con cháu họ Vương, những người thừa kế hợp pháp.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho rằng, các căn cứ để Sở TN - MT cấp sổ đỏ khu dinh thự vua Mèo cho Phòng Văn hòa - Thông tin Đồng Văn là không đúng.
Theo ông Vương Duy Bảo, cháu nội vua Mèo, việc dòng họ nhận hỗ trợ 500 triệu đồng là để di dời nhằm trùng tu, bảo tồn di tích chứ không đánh đổi với việc hiến quyền sở hữu cho Nhà nước.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý cho biết, tỉnh sẽ thu hồi và hủy quyết định cấp sổ đỏ sai quy định trước đó đối với khu dinh thự vua Mèo.
Theo ông Bảo, sau khi có kết luận của Bộ Văn hóa - Thông tin và ý kiến của tỉnh, bố ông về nhà trao đổi để các hộ còn sống trong dinh thự họ Vương chuyển ra, để sửa chữa, tu bổ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, đã yêu cầu các Sở, đơn vị chức năng khẩn trương rà soát, giải quyết kiến nghị liên quan đến dinh thự họ Vương của cháu nội vua Mèo.
Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Hà Giang cho rằng việc cấp sổ đỏ dinh thự họ Vương cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn là đúng luật.
Theo cháu nội vua Mèo, thời điểm dinh thự họ Vương được công nhận di tích cấp Quốc gia, gia đình ông không biết vì không được thông báo.
Dinh thự được xây dựng hoàn toàn thủ công trong 9 năm, tốn 15 vạn đồng bạc trắng Đông Dương, tương đương 150 tỷ đồng lúc bấy giờ.
Tâm điểm