"Philippines sẽ ở lại Liên Hợp Quốc dù bất mãn"

Thi Anh |

Thông điệp được Ngoại trưởng Yasay đưa ra 1 ngày sau khi Tổng thống Duterte dọa rút Philippines khỏi Liên Hợp Quốc và lập một tổ chức mới với Trung Quốc cùng các nước châu Phi.

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay Jr khẳng định: Philippines sẽ vẫn ở lại Liên Hợp Quốc dù nước này rất bất bình.

"Chắc chắn chúng tôi sẽ không rời khỏi Liên Hợp Quốc", ông Yasay nhấn mạnh trong buổi họp báo ngày 22/8.

Trước đó 1 ngày, Tổng thống Rodrigo Duterte đã dọa sẽ rút Philippines khỏi Liên Hợp Quốc sau khi cơ quan này phê phán cuộc chiến chống ma túy đẫm máu của ông.

"Có thể chúng tôi sẽ phải cân nhắc đến khả năng tách khỏi Liên Hợp Quốc. Nếu các ông thiếu tôn trọng tới mức ấy, thì chết tiệt, chúng tôi sẽ rút", ông Duterte tuyên bố với giọng điệu khiếm nhã.

Thậm chí, Tổng thống Philippines còn nói, có thể ông sẽ thành lập một cơ quan quốc tế đối đầu: "Tôi sẽ mời tất cả các nước. Tôi sẽ mời Trung Quốc và các quốc gia châu Phi".

Tổng thống Philippines đã nhiều lần ăn nói bạo miệng, không kiêng dè, với thói quen đệm những câu chửi thề. Đó là chuyện không mấy xa lạ, nhưng lần này tuyên bố của ông Duterte lại khiến nhiều quan chức Philippines phải "nhíu mày".

Theo Inquirer, hai quan chức cấp cao của Philippines đã tỏ ra lo ngại về lời đe dọa của Tổng thống và cho rằng, ông Duterte nên dùng lối nói thể hiện quan điểm của người dân Philippines, những người mà ông đứng ra làm đại diện.

Một quan chức khẳng định, Manila là một nhân tố chủ chốt trong Liên Hợp Quốc và có tham gia vào công ước về nhân quyền của cơ quan quốc tế này.

"Bản thân Tổng thống là một luật sư. Chắc hẳn ông ta phải hiểu biết về thủ tục pháp lý. Vì thế Tổng thống nên cư xử như một chính khách chứ không phải một gã côn đồ", quan chức này nói.

Theo số liệu của cảnh sát Philippines, hơn 1.500 người đã bị giết chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng ông Duterte lên nắm quyền. Trước tình trạng này, Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền đã lên tiếng chỉ trích chiến dịch trấn áp của Duterte.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại