Philippines cấm cửa một ngành 'hốt bạc' sử dụng hàng nghìn lao động do Trung Quốc điều hành

Hữu Hiển |

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. hôm 22/7 đã ra lệnh cấm ngay lập tức các hoạt động cờ bạc trực tuyến rất phổ biến tại nước này và chủ yếu do người Trung Quốc điều hành.

Ông Marcos cáo buộc những hoạt động này liên quan đến các hành vi phạm tội, bao gồm lừa đảo tài chính, buôn người, tra tấn, bắt cóc và giết người, theo hãng tin AP.

Philippines cấm cửa một ngành 'hốt bạc' sử dụng hàng nghìn lao động do Trung Quốc điều hành- Ảnh 1.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (giữa) tuyên đọc Thông điệp liên bang lần thứ ba của ông tại Hạ viện Philippines ở thành phố Quezon, Philippines, vào ngày 22/7. Phía sau ông Marcos là Chủ tịch Thượng viện Francis Escudero (trái) và Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez (phải). Ảnh: AP

Động thái này nhằm cấm các trang web cờ bạc trực tuyến do người Trung Quốc điều hành – ước tính có hơn 400 cơ sở trên khắp Philippines và tuyển dụng hàng chục nghìn công dân Trung Quốc và Đông Nam Á – diễn ra trong bối cảnh cuộc trấn áp hoạt động cờ bạc được Bắc Kinh hậu thuẫn.

Điều đó đã dẫn đến việc đóng cửa một số khu phức hợp rộng lớn, nơi chính quyền Philippines nghi ngờ hàng ngàn người Trung Quốc và các công dân các nước khác, chủ yếu đến từ Đông Nam Á, đã bị tuyển dụng bất hợp pháp và buộc phải làm việc trong điều kiện tồi tệ.

AP đưa tin, các thượng nghị sĩ Philippines cho rằng ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến khổng lồ đã phát triển mạnh mẽ phần lớn là do tình trạng tham nhũng trong các cơ quan quản lý.

"Ngụy trang thành các thực thể hợp pháp, hoạt động của chúng đã dính dáng tới các lĩnh vực bất hợp pháp khác xa so với trò chơi [cờ bạc] như lừa đảo tài chính, rửa tiền, mại dâm, buôn người, bắt cóc, tra tấn dã man, thậm chí giết người", Tổng thống Marcos nói trong bài phát biểu của mình, "Việc vi phạm nghiêm trọng và thiếu tôn trọng hệ thống luật pháp của chúng ta [Philippines] phải chấm dứt."

Tổng thống Marcos ra lệnh cho các doanh nghiệp cờ bạc phải chấm dứt hoạt động của các tụ điểm cờ bạc vào cuối năm, một động thái được Hạ viện Philippines hoan nghênh nhiệt liệt. Ông Marcos cũng yêu cầu các cơ quan quản lý lao động tìm kiếm việc làm thay thế cho những lao động Philippines bị mất việc vì các tụ điểm này ngừng hoạt động.

Chỉ giải quyết tranh chấp thông qua ngoại giao

Tổng thống Marcos đã công bố quyết định này trong bài phát biểu thông điệp liên bang vào ngày 22/7, khi ông nói rằng Philippines sẽ nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ bằng cách xây dựng các liên minh an ninh với những quốc gia thân thiện để chống lại các mối đe dọa, nói thêm rằng đất nước của ông sẽ chỉ giải quyết tranh chấp thông qua ngoại giao.

Đặt ra tầm nhìn cho năm tới, Tổng thống Marcos còn vạch ra những động thái nhằm giải quyết một loạt vấn đề, bao gồm chi phí thực phẩm và giá điện tăng cao, nghèo đói và lương thấp.

Về các tranh chấp ngày càng thù địch giữa Manila với Bắc Kinh, Tổng thống Philippines trong bài phát biểu của mình nhấn mạnh, nước này sẽ không lùi bước mà sẽ chỉ sử dụng các biện pháp hòa bình để giải quyết mọi tranh chấp.

"Các kênh và cơ chế ngoại giao phù hợp theo trật tự quốc tế dựa trên luật lệ vẫn là phương tiện duy nhất được chấp nhận để giải quyết tranh chấp", ông Marcos nói.

Theo AP, Philippines có mối quan hệ phức tạp với Trung Quốc, bao gồm các cam kết thương mại quan trọng và hợp tác chống tội phạm; nhưng họ cũng có những tranh chấp lâu dài khác.

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Philippines và Trung Quốc đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột lớn hơn có thể liên quan đến Mỹ - đồng minh hiệp ước lâu năm của Philippines.

Philippines cấm cửa một ngành 'hốt bạc' sử dụng hàng nghìn lao động do Trung Quốc điều hành- Ảnh 3.

Hai tàu thực thi pháp luật Trung Quốc phun vòi rồng vào một tàu Philippines trên Biển Đông. Ảnh: VCG

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại