*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chiều muộn ngày 28-7, sau khi tòa tuyên án xong 54 bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu", nhiều người thân của các bị cáo đã chờ sẵn tại cửa ra phòng xử án để gửi lời chào trước khi các bị cáo về trại giam.
Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội bị tuyên phạt 5 năm tù tội "Môi giới hối lộ" trong vụ án chuyến bay giải cứu.
Sau 18 ngày xét xử và nghị án, chiều ngày 27/7, TAND TP Hà Nội tuyên án 54 bị cáo trong vụ “chuyến bay giải cứu” về các tội “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình xét xử vụ án 'Chuyến bay giải cứu', tại các phiên đối chất, tự bào chữa, xuất hiện nhiều tình tiết, lời khai mâu thuẫn, buộc tội lẫn nhau giữa các bị cáo.
Sau 18 ngày xét xử và nghị án, hôm nay (28/7), TAND TP Hà Nội tuyên án 54 bị cáo trong vụ “chuyến bay giải cứu” về các tội “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiều lần lẩy Kiều để nói về sai lầm của mình, còn cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội bày tỏ rất ăn năn, hối cải, đau xót.
Theo thông báo của chủ toạ phiên toà sơ thẩm xét xử đại án "chuyến bay giải cứu", mức án dành cho 54 bị cáo sẽ được tuyên vào 14h ngày 28/7.
Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng khóc, xin được giảm án và có thể chịu án thay cho cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn
Cái gốc của tham nhũng tiêu cực gắn liền với quyền lực. Nếu không kiểm soát chặt chẽ thì rất dễ bị tha hóa. Quyền lực càng cao thì khi bị tha hóa sẽ gây tác hại càng lớn.
Khi đối đáp, đại diện Viện kiểm sát đưa ra nhiều bằng chứng "vạch tội” cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng vì lợi ích riêng đã phản bội đồng đội; còn cựu điều tra viên "tố" kiểm sát viên xúc phạm danh dự nhân phẩm mình.
Trước khi tòa nghị án, bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) xin tòa xem xét hoàn cảnh, thành tích công tác, để cho bị cáo có cơ hội "được sống". Bị cáo Kiên là người duy nhất bị Viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình về tội "Nhận hối lộ".
Nói lời sau cùng, Nguyễn Thị Hương Lan cho rằng tòa án lương tâm sẽ phán xét bà trong cả đời vì những việc làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, nhân dân.