Phép màu sẽ giúp Việt Nam lách qua khe cửa hẹp hay ta về để làm lại từ đầu?

Đoàn Dự |

Hôm nay, U16 Việt Nam sẽ phải chiến đấu hết mình với Iran, để mong lách qua khe cửa hẹp vào vòng loại trực tiếp VCK U16 châu Á 2018.

Sau thất bại 0-1 trước Ấn Độ, rồi hòa 1-1 trước Indonesia, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đang bị đẩy vào thế rất khó. Thắng đậm Iran trong trận đấu lúc 19h45 hôm nay mới chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ là Indonesia phải thua Ấn Độ ở trận chiến lúc cùng giờ, và kém Việt Nam về chỉ số phụ.

Trong khả năng này, ngay việc thắng Iran đã là rất khó cho Việt Nam. Quả là U16 Iran năm nay yếu hơn nhiều so với lứa U16 Iran của năm 2016, đội đả bại chúng ta tới 5 bàn không gỡ, nhưng nên nhớ đó là "yếu hơn" chứ không phải "yếu".

Sau trận thua mất mặt Indonesia 0-2 ở ngày đầu ra quân, Iran đã chỉnh đốn lại, chặt chẽ hơn trước Ấn Độ. Trận hòa 0-0 với 1 pha penalty bị bỏ lỡ cũng đã dồn Iran tới chân tường. Họ sẽ cần thắng đậm Việt Nam, rồi chờ Indonesia đả bại Ấn Độ, để so kè chỉ số phụ với đối thủ vùng Nam Á.

Có một điều khá trùng hợp, đó là cả Iran và Việt Nam đều đang gặp những vấn đề ở hàng tấn công. Nếu Iran chưa ghi được bàn nào, dù có rất nhiều cơ hội, thì Việt Nam cũng chỉ mới có 1 bàn thắng từ tình huống sút phạt trực tiếp.

Phép màu sẽ giúp Việt Nam lách qua khe cửa hẹp hay ta về để làm lại từ đầu? - Ảnh 1.

U16 Việt Nam đang có vấn đề ở khả năng dứt điểm cũng như tập trung.

Ở thế buộc phải thắng, tối nay Việt Nam và Iran khả năng cao sẽ chơi 1 trận cởi mở và dễ ghi được nhiều bàn thắng. Còn phần thắng liệu sẽ thuộc về ai có thể quyết định ở khả năng tập trung, thứ đôi bên cũng đều đang thiếu ở giải đấu năm nay.

Trong trường hợp phép màu không giúp Việt Nam đạt kết quả như ý trước Iran, đồng thời Ấn Độ thắng Indonesia như mong muốn, mọi thứ cũng chẳng phải thảm họa cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt.

Nên nhớ đây là giải trẻ U16 và ở tầm cỡ châu Á. Chúng ta rõ ràng không nên áp đặt áp lực thành tích nên lứa cầu thủ trẻ, và không nên lấy hệ quy chiều từ thành công ở cấp châu lục của U23 để yêu cầu những đội bóng khác cũng phải làm được điều bất ngờ tương tự.

Hành trình phía trước của U16 Việt Nam vẫn còn rất, rất dài và thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ cần làm lại từ đầu, khắc phục những điểm yếu thể hiện ở giải ĐNÁ cũng như châu Á, hòng khởi sắc hơn trong các cuộc tranh tài ở tương lai.

Vào lúc 10h00 hôm nay sẽ tổ chức đá bù lượt cuối bảng A, giữa Malaysia vs Nhật Bản, Thái Lan vs Tajikistan. Loạt đấu này chiều qua đã bị hoãn lại vì mưa to.

Ở khung 15h30, loạt cuối bảng B sẽ diễn ra với 2 cuộc tranh tài Triều Tiên vs Oman, Yemen vs Jordan. Loạt cuối bảng D sẽ diễn ra lúc 15h30 ngày mai, giữa Iraq vs Hàn Quốc và Australia vs Afghanistan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại