Phe đối lập Syria tuyên bố không đàm phán hòa bình với chính phủ Syria

Giang Nguyễn |

Interfax ngày 27.12 đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết chính phủ Syria đang thực hiện cuộc hội đàm với phe đối lập trước khi một cuộc đàm phán hòa bình có thể sẽ diễn ra ở Astana, Kazakhstan.

Ông Lavrov không cho biết địa điểm tổ chức cuộc đàm phán này và cũng không có bất cứ thông tin gì về các nhóm đối lập tham gia. Tuy nhiên, Ủy ban Đàm phán cấp cao của phe đối lập chính chống Tổng thống Bashar al-Assad cho biết họ không hề có thông tin nào về cuộc đàm phán.

Ủy ban Đàm phán cấp cao bao gồm các nhóm vũ trang chống lại ông Assad dưới ngọn cờ của lực lượng Quân đội Syria tự do và đã nỗ lực để khởi động các cuộc đàm phán hòa bình vào đầu năm nay.

Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tuần trước họ đã sẵn sàng để tham gia thực hiện một thỏa thuận hòa bình sau cuộc họp ở Moscow. Cuộc họp này đã công bố những nguyên tắc mà bất kỳ thỏa thuận hòa bình mới đều phải tuân theo.

Theo Tổng thống Vladimir Putin, cả ba quốc gia đều đồng ý lựa chọn thủ đô Kazakhstan là nơi thực hiện vòng đàm phán mới.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 27.12 và đồng ý thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn cũng như chuẩn bị cho cuộc đàm phán ở Astana.

Hãng tin RIA cho hay đại diện quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành tham vấn với phe đối lập Syria về việc làm thế nào để thực hiện lệnh ngừng bắn trên toàn quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại