Phát ngôn gây tranh cãi của bác sĩ Hàn Quốc: Những người chưa mắc Covid-19... có vấn đề về giao tiếp xã hội

Vũ Anh |

Bài đăng này dù được ông Ma xóa ngay sau đó, song vẫn bị cộng đồng mạng nhanh tay chụp lại và tranh cãi dữ dội.

Ông Ma Sang-hyuk, Phó Chủ tịch Hiệp hội vaccine Hàn Quốc hôm 16/3 đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình dòng trạng thái như sau:

“Những người trưởng thành chưa mắc COVID-10 đều không có bạn bè và có vấn đề trong các mối quan hệ xã hội”.

Bài đăng này dù được ông Ma xóa ngay sau đó, song vẫn bị cộng đồng mạng nhanh tay chụp lại. Rất nhiều bình luận trái chiều đã nổ ra, dẫu biết rằng ông Ma từ trước tới nay vẫn nổi tiếng là một bác sĩ, chuyên gia y tế có quan điểm đi ngược lại với hầu hết các đồng nghiệp cùng ngành, theo tờ The Korea Herald.

Bài viết được ông đăng tải trong bối cảnh khi số ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày tại Hàn Quốc đạt mức kỷ lục 621.221 ca hôm 17/3 vừa qua. Các chuyên gia cũng ước tính hiện trung bình cứ 5 người thì có 1 người Hàn Quốc dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Phát ngôn gây tranh cãi của bác sĩ Hàn Quốc: Những người chưa mắc Covid-19... có vấn đề về giao tiếp xã hội - Ảnh 1.

Số ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày tại Hàn Quốc đạt mức kỷ lục 621.221 ca hôm 17/3 vừa qua.

Thời điểm biến thể Omicron lan rộng tại Hàn Quốc, ông Ma ủng hộ quan điểm sống chung với đại dịch, đồng thời cho rằng chính phủ nên tập trung vào việc điều trị cho các bệnh nhân thay vì tăng cường phong tỏa hay giãn cách xã hội. 

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin địa phương, ông cũng cho biết nội dung bài đăng của mình chỉ đơn thuần mang ý nghĩa ẩn dụ, rằng việc lây nhiễm là không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó, bác sĩ Ma cũng khuyến khích giới chức tổ chức lại hệ thống y tế Hàn Quốc để những người có kết quả xét nghiệm dương tính có thể được điều trị kịp thời.

“Việc giãn cách xã hội khiến nhiều bệnh nhân COVID-19 không thể đến bệnh viện, tự chịu đau đớn và sợ hãi ở nhà. Tất cả đều cần có quyền được điều trị”, ông nói.

Trước đó, trong một bài báo mang tiêu đề "Thế giới ốm yếu hơn trong 100 năm qua" được đăng trên tờ Wall Street Journal, Brenda Crabtree, chuyên gia bệnh truyền nhiễm người Mexico cũng có hàm ý tương tự giống ông Ma: “Nếu bạn của bạn không ai nhiễm bệnh, thì chắc hẳn bạn không có bạn bè rồi”.

Đánh giá về tình hình lây nhiễm COVID-19 hiện nay, Christopher Murray, Giám đốc Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe thuộc Đại học Washington cho rằng: “Đây là khoảng thời gian khó tin khi rất nhiều người cùng nhiễm một loại bệnh cùng một lúc”.

Cộng đồng mạng cho rằng có lẽ cũng bởi lý do đó, mà ông Ma đã có kết luận gây tranh cãi đến vậy. 

Phát ngôn gây tranh cãi của bác sĩ Hàn Quốc: Những người chưa mắc Covid-19... có vấn đề về giao tiếp xã hội - Ảnh 2.

COVID-19 là một trong những yếu tố khiến thế giới ốm yếu hơn trong 100 năm qua.

Theo số liệu thống kê mới đây, người dân Hàn Quốc đang cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết trong thời gian xảy ra đại dịch. Báo cáo "Chất lượng cuộc sống quốc gia năm 2021" được công bố bởi Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho thấy, mức độ cô lập xã hội trong năm 2021, chỉ số biểu thị tỷ lệ người lớn trên 19 tuổi không có ai giúp đỡ khi gặp sự cố lên tới  34,1%, tăng 27,7% so với năm 2019, thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Đây được cho là tỷ lệ cô lập cao nhất kể từ khi chính phủ bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2009.

Theo: The Korea Herald

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại