Phát hiện xác ngựa còn nguyên yên cương gần 2.000 năm sau thảm họa núi lửa Vesuvius

Bích Kiên |

Hài cốt của một con ngựa vẫn còn đeo yên cương vừa được phát hiện ở thành phố Pompeii, miền nam Italy, gần 2.000 năm sau thảm họa núi lửa Vesuvius từng chôn vùi cả một thành phố trong tro nóng.

Các nhà khảo cổ học cho rằng phát hiện này mang “tầm quan trọng hiếm có”. Con ngựa khá to lớn và được chải lông kỹ lưỡng. Nó cũng được bọc yên và chết trong tư thế sẵn sàng làm phương tiện để người dân cưỡi nhằm chạy trốn khỏi vụ phun trào núi lửa ở Pompeii năm 79 sau Công nguyên.

Theo các chuyên gia, yên ngựa được trang trí phong phú với nhiều chi tiết làm từ đồng. Con ngựa này được chôn cùng hài cốt của hai con ngựa khác tại Villa of the Mysteries (Biệt thự Bí ẩn) ở ngoại ô thành phố Pompeii. Biệt thự này từng thuộc về một thẩm phán quân sự cấp cao hoặc tướng quân thời La Mã.

Núi lửa Vesuvius phun trào đã chôn vùi toàn bộ thành cổ Pompeii.

Phát hiện xác ngựa còn nguyên yên cương gần 2.000 năm sau thảm họa núi lửa Vesuvius - Ảnh 1.

Xác con ngựa hoàn toàn nguyên vẹn sau gần 2.000 năm.

Massimo Osanna, Giám đốc công viên khảo cổ Pompeii, cho biết những con ngựa đã có “kết thúc dữ dội và khủng khiếp” khi chúng bị chết ngạt trong tro hoặc hơi nước sôi từ đám mây tro của núi lửa Vesuvius. Những người chuẩn bị cưỡi ngựa cũng thiệt mạng do sức nóng từ vụ phun trào.

Khu vực phát hiện hài cốt ngựa lần đầu được khai quật vào đầu thế kỷ 20 nhưng phần lớn lại được chôn cất trở lại và sau này là mục tiêu của những kẻ cướp bóc.

Ông Osanna nói thêm: “Toàn bộ khu vực sẽ được khai quật và công khai trước công chúng”.

Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy máy ép rượu, lò nướng và những bức bích họa đáng kinh ngạc trong biệt thự sang trọng nhìn ra biển

Núi Vesuvius, trên bờ biển phía tây của Italy, là ngọn núi lửa duy nhất đang hoạt động ở lục địa châu Âu và được cho là một trong những ngọn núi lửa nguy hiểm nhất thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại