Phát hiện và quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Thiên Lý |

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tìm kiếm, quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ tại tổ 1, ấp K54, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh.

Tối 6/11, Đại tá Trương Văn Giã, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước cho biết, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tìm kiếm, quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ tại tổ 1, ấp K54, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh.

Phát hiện và quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước - Ảnh 1.

Đội K72 mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Nhận được thông tin của người dân, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ K72 đã tiến hành kiểm tra thông tin và quy tập được 4 hài cốt. Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ K72 phát hiện và cất bốc thêm được 8 hài cốt liệt sĩ. Các di vật như giày, dép, khuy áo… được bọc trong tăng võng cũng được tìm thấy. Căn cứ vào di vật, các liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, nhưng chưa xác định được danh tính.

Được biết, nơi tìm thấy hài cốt liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ là Bệnh viện K54. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ K72 sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm ở các khu vực gần nơi phát hiện hài cốt.

Phát hiện và quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước - Ảnh 2.

Hài cốt liệt sĩ chỉ còn những mảnh xương vụn

Song song đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mong muốn những người từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại khu vực Bệnh viện K54 cung cấp thông tin về các trận đánh, đơn vị, danh sách liệt sĩ (nếu có) nhằm xác định danh tính của các hài cốt liệt sĩ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại