Phát hiện thú vị: Tinh tinh có hành động 'xin chào' và 'tạm biệt' giống như con người

Hà Thu |

Một nghiên cứu mới cho thấy, tinh tinh và bonobo (khỉ không đuôi) báo hiệu "xin chào" và "tạm biệt" khi tiếp xúc với nhau rất giống với con người.

Khi gặp nhau, loài vượn xoa đầu nhau và ôm nhau... giống con người.

Khi gặp nhau, loài vượn xoa đầu nhau và ôm nhau... giống con người.

Nói cách khác, những con vượn này có ADN giống tới 99% với con người, lịch sự chào hỏi nhau khi gặp mặt và chào tạm biệt nhau, giống y như con người. Các nhà nghiên cứu cho biết, cho đến nay, hành vi này vẫn chưa được ghi nhận ở loài nào, ngoài loài người.

"Phát hiện của chúng tôi cho thấy hai loài vượn lớn thường trải qua quá trình giống như con người khi thực hiện các hành động chào hỏi và tạm biệt, các nhà nghiên cứu viết trong nghiên cứu được công bố trực tuyến trên tạp chí iScience ngày 11/8 .

Vượn cũng ôm hôn khi gặp nhau

Những con vượn không chỉ phát ra âm thanh tương đương như hỏi "Chuyện gì vậy?" trong các cuộc gặp xã giao. Đúng hơn, chúng có một loạt các tín hiệu phi ngôn ngữ. Điều này cũng xảy ra với con người. Ví dụ, khi mọi người gặp nhau, họ thường hướng cơ thể về phía nhau, nhìn nhau và thể hiện ý định chạm, ôm hoặc hôn trước khi bắt đầu nói chuyện. Khi kết thúc tương tác, mọi người thường quay lưng lại với nhau.

Các nhà nghiên cứu cho biết, những hành vi này giống như một "cam kết chung", một phần là cảm giác nghĩa vụ mà chúng ta cảm thấy đối với nhau, nhưng cũng là một quá trình thiết lập mối quan hệ tương tác.

Để xác định xem tinh tinh và bonobo có thực hành những hành vi này hay không, các nhà nghiên cứu đã phân tích 1.242 tương tác của vượn người tại các vườn thú và họ phát hiện ra rằng loài linh trưởng này thường giao tiếp với nhau bằng các cử chỉ bao gồm nhìn chằm chằm và chạm vào nhau, nắm tay hoặc húc đầu - trước và sau các cuộc gặp gỡ hoặc chơi đùa. Tuy nhiên, trong số hai loài này, bonobo chắc chắn là loài lịch sự hơn, chào hỏi nhau thường xuyên hơn so với tinh tinh.

Khi bắt đầu tương tác, các bonobo trao đổi tín hiệu gặp nhau và nhìn nhau trong 90% trường hợp, trong khi tinh tinh làm như vậy 69%. Trong khi chia tay nhau, bonobos cũng vượt trội hơn tinh tinh, thể hiện hành vi chia tay 92% thời gian, trong khi tinh tinh thể hiện điều đó trong 86% số lần tương tác.

Nhóm nghiên cứu cũng điều tra xem liệu những hành vi này có thay đổi khi khỉ không đuôi tương tác với nhau. Họ phát hiện ra rằng, những con bonobo càng gần nhau thì thời gian hành vi của chúng càng ngắn. Trưởng nhóm nghiên cứu Raphaela Heesen, nhà nghiên cứu sau tiến sĩ thuộc khoa tâm lý học tại Đại học Durham, Vương quốc Anh, cho biết điều này không quá khác so với hành vi của con người.

Xã hội của tinh tinh có thứ bậc, khỉ bonobo theo chủ nghĩa quân bình

Các nhà nghiên cứu cho biết, điều này có thể là do so với xã hội tinh tinh có thứ bậc, bonobo chủ yếu theo chủ nghĩa quân bình, khoan dung về mặt xã hội và nhấn mạnh tình bạn và liên minh giữa con cái và mối quan hệ mẹ con. Do đó, các nhà nghiên cứu viết trong nghiên cứu này có ý nghĩa rằng các mối quan hệ xã hội của bonobos sẽ có tác động mạnh mẽ đến việc nói lời chào hỏi và lời tạm biệt.

Trong khi đó, không có ảnh hưởng đáng kể nào của sự khác biệt về cấp bậc đối với sự hiện diện khi gặp nhau và chia tay ở cả hai loài vượn.

Các nhà nghiên cứu cho biết, phát hiện này cho thấy có lẽ tổ tiên chung của vượn người và loài người đã thực hành các hành vi tương tự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại