Phát hiện răng voi ma mút chứng minh loài vật to lớn khổng lồ từng sống trên Trái Đất

Hoàng Dung |

Một công nhân xây dựng tình cờ tìm thấy chiếc răng khổng lồ có chiều dài lên tới 28 cm của voi ma mút.

Justin Blauwet vô cùng bất ngờ khi phát hiện vật thể to lớn khi đang làm việc tại một công trường xây dựng ở Iowa.

Người đàn ông nhận thấy điều gì đó lớn bất thường mà lúc đầu anh nghĩ đó là khối đá lớn. Justin Blauwet mang 'khối đá' về rồi đem đến chuyên gia kiểm định.

Theo các chuyên gia, đây là một chiếc răng khổng lồ của voi ma mút. Chiếc răng có kích thước lớn 28x18x10 cm. Bằng chứng cho thấy sinh vật thời tiền sử có kích thước khổng lồ, một chiếc răng của nó cũng nặng tới 5 kg.

Justin Blauwet thường tự nhận mình là một 'mọt sách', luôn quan tâm đến các sinh vật và hóa thạch tiền sử. Anh vui mừng với phát hiện mới nhất liên quan đến voi ma mút.

Tiffany Adrain, giảng viên cổ sinh vật học tại Đại học Iowa cho biết: "Việc phát hiện dấu tích voi ma mút ở Iowa không phải là hiếm nhưng không nhiều lần tìm thấy chiếc răng to lớn".

Phát hiện răng voi ma mút chứng minh loài vật to lớn khổng lồ từng sống trên Trái Đất - Ảnh 1.

Tiffany Adrain ước tính chiếc răng đã hơn 20.000 năm tuổi. Theo các chuyên gia, con voi ma mút này có thể đã chết khi 30 tuổi.

Chris Widga, Đại học bang East Tennessee cho biết: "Căn cứ vào mức độ hao mòn, con vật này có lẽ ngoài 30 tuổi khi chết".

Voi ma mút lang thang trên lãnh nguyên băng giá của châu Âu và Bắc Mỹ trong 140.000 năm, biến mất vào cuối kỷ Pleistocen. Đây là một trong những loài động vật to lớn nhất thời tiền sử, sinh vật khét tiếng vào thời điểm nó sinh sống.

Con đực cao khoảng 3,5 mét, trong khi con cái nhỏ hơn một chút. Những chiếc ngà cong dài tới 5 mét và phần dưới có một lớp lông xù xì dài tới 1 mét.

Con người thường săn bắt chúng để làm thức ăn và sử dụng xương và ngà để chế tạo vũ khí, vật phẩm nghệ thuật.

Chiếc răng voi ma mút sẽ được gửi đến Bảo tàng Sheldon Prairie để trưng bày và cất giữ.

Trong khi đó, một công ty công nghệ Colossal Biosciences có trụ sở tại Dallas, Mỹ đang tiến hành nghiên cứu thực hiện để hồi sinh loài voi ma mút đã tuyệt chủng từ lâu bằng cách sử dụng DNA từ các hóa thạch đông lạnh.

Công ty có kế hoạch sử dụng DNA của voi ma mút đã bị đông cứng trong băng hàng nghìn năm và kết hợp nó với vật liệu di truyền hiện đại từ voi châu Á để tạo ra một loài động vật lai gần giống nhất với sinh vật đã tuyệt chủng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại