Phát hiện mới tại vịnh Mexico: "Quái vật gà không đầu", "Mực ma cà rồng" có sừng

Hoa Hướng Dương |

Một sứ mệnh bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 5 này của NOAA nhằm nghiên cứu sâu về hệ sinh thái đáy biển Mexico đã có những phát hiện thú vị.

Mới đây, cuộc thám hiểm điều tra lần cuối cùng khu vực tầng nước sâu của Vịnh Mexico do tàu thám hiểm Okeanos Explorer của Cục quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) tiến hành đã tiết lộ những bí mật mới đầy bất ngờ.

Vậy cuộc thám hiểm đã mang lại kết quả đáng chú ý gì?

Nhóm thám hiểm đã khá bất ngờ khi tìm thấy nhiều sinh vật kỳ lạ sâu dưới đáy biển nơi đây, trong đó phải kể đến phát hiện mới về một loài mực ống kỳ lạ với các đặc điểm như của quỷ dữ.

Phát hiện mới tại vịnh Mexico: Quái vật gà không đầu, Mực ma cà rồng có sừng - Ảnh 1.

Mực ống "quỷ dữ". Ảnh: NOAA

Cụ thể hơn, loài mực này có dòng máu đỏ tươi mà chúng ta có thể quan sát được toàn thân đỏ sẫm vì lớp da mỏng bên ngoài và có cả bộ phận trông giống chiếc sừng nhô ra, các nhà khoa học vẫn chưa biết tên gọi của nó là gì!

Một vài người cho rằng nó có thể là loài mực ma cà rồng (vampire squid) nhưng đến nay các nhà nghiên cứu vẫn chưa đặt tên cho loài mực mới được tìm thấy này.

Xem video:

Mực ống bí ẩn có sừng được phát hiện ở vịnh Mexico. Nguồn: NOAA

Trên Twitter của nhóm thám hiểm cho hay: "Chúng tôi nhận thấy một vài loài mực khác nhau rất nhiều ở nơi đây". Bên cạnh đó, các nhà thám hiểm đáy biển của NOAA còn phát hiện thêm nhiều loài vật khác như sao biển, cua, sứa, cá đuối ở đáy sâu của vịnh Mexico.

Phát hiện mới tại vịnh Mexico: Quái vật gà không đầu, Mực ma cà rồng có sừng - Ảnh 3.

Một con cá đuối. Ảnh: NOAA

Sứ mệnh thám hiểm này được tiến hành từ ngày 11/4 và sẽ kết thúc vào mùng 3/5 nhằm nghiên cứu hệ sinh thái và cả các con tàu đắm trong lịch sử ở vịnh Mexico, đây là điểm cuối cùng của cuộc khám phá trước khi nhóm nghiên cứu quay trở lại East Coast.

Phát hiện mới tại vịnh Mexico: Quái vật gà không đầu, Mực ma cà rồng có sừng - Ảnh 4.

Một con sao biển. Ảnh: NOAA

Nhóm thám hiểm sẽ tiến hành nghiên cứu khu vực này cả ngày và đêm, họ sẽ sử dụng remotely operated vehicle (ROV) để giúp khám phá các khu vực nước sâu, nơi con người gặp khó khăn để tiếp cận.

Phát hiện mới tại vịnh Mexico: Quái vật gà không đầu, Mực ma cà rồng có sừng - Ảnh 5.

Một con cua ở đáy biển sâu. Ảnh: NOAA

Tại đây, họ đã phát hiện ra một loài hải sâm kỳ dị sống ở tầng đáy, có cơ thể giống như bị cắt cụt, phần lồi ra trông như đôi cánh mà họ gọi là "headless chicken monster" (Quái vật gà không đầu) có tên khoa học là Enypniastes eximia.

Hiện nhóm thám hiểm vẫn tiến hành nghiên cứu, khảo sát ở khu vực rộng 1.550.000 km2 và sâu tới 1.500 m, dự kiến sẽ kết thúc trong tháng 5 tới đây.

Bài viết được dịch từ các nguồn: Dailymail, Iflscience, Mykotori

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại