Phát hiện kinh hoàng khi FBI đột kích cơ sở buôn bán nội tạng mạo danh phòng thí nghiệm

Minh Minh |

Các nhà điều tra FBI đã đột kích một phòng thí nghiệm nơi các thi thể bị vứt vương vãi trên bên trong tòa nhà, theo lời khai mới.

Các nhà điều tra đã phát hiện tổng cộng 10 tấn xác người đông lạnh, bao gồm 1755 bộ phận cơ thể. Cơ sở này vốn là một phòng thí nghiệm mà các thi thể được xử lý sau khi được hiến vì mục đích khoa học.

FBI lần đầu tiên đột kích Trung tâm tài nguyên sinh học (BRC) tại Phoenix, bang Arizona, Mỹ trong cuộc điều tra buôn bán các bộ phận cơ thể người vào năm 2014. Cuộc đột kích diễn ra sau khi cáo buộc cơ sở này bán một số bộ phận cơ thể để kiếm lợi.

Khi các đặc vụ đột kích vào phòng thí nghiệm mạo danh này, họ phát hiện ra rằng các thi thể được hiến tặng với mong muốn phục vụ cho mục đích khoa học đã được xử lý một cách cẩu thả.

Theo lời khai của cựu Trợ lý đặc nhiệm FBI Mark Cwynar, cơ quan chức năng đã tìm thấy một "một xô chứa đầy các bộ phận cơ thể người", theo báo cáo của CNN News Wire.

Cũng theo Mark Cwynar, ông đã tận mắt chứng kiến các bộ phận cơ thể người được chất đống trong tòa nhà, không hề có giấy tờ. Thậm chí, nhiều thi thể được treo trên tường.

Troy Harp, người đã hiến xác của mẹ và bà của mình cho cơ sở vào năm 2012 và 2013 thốt lên: "Đây như là một câu chuyện kinh dị vậy. Thật không thể tin được".

Harp cho biết ông đã hiến xác của người thân nhằm mục đích sử dụng để nghiên cứu về các bệnh như ung thư và bệnh bạch cầu.

30 thành viên gia đình của những người đã hiến xác cho trung tâm kể từ đó đã tham gia vào một vụ kiện chống lại BRC.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại