Phát hiện "đĩa bay khổng lồ" tại vùng đất hẻo lánh không điện thoại, Internet ở Tây Phi?

Cẩm Mai |

Hàng trăm cư dân ở ngôi làng nhỏ thuộc Nigeria khẳng định đã nhìn thấy "đĩa bay khổng lồ" trôi nổi trên trời.

Anh Saidu Meshai Dulali, làm việc trong quán trà tại thị trấn, là một nhân chứng thấy "thành phố nổi" hoành tráng xuất hiện trên không trung.

Anh kể rằng, đã thấy ánh sáng trên bầu trời tại nhà thờ địa phương, trong khi anh chuẩn bị cho ngày làm việc mới.

Anh Saidu Meshai Dulali và hàng trăm người nữa, kể cả thầy tế lễ trong nhà thờ, cũng thấy ánh sáng trên bầu trời di chuyển về phía làng.

Nhìn kỹ sẽ thấy "thành phố nổi" có những tòa nhà và tòa tháp kỳ dị. Mây mỏng bao quanh "thành phố nổi".

"Thành phố nổi" bay sát mặt đất xuyên qua mây. Các nhân chúng khẳng định những tòa nhà và tòa tháp trong "thành phố nổi" rất đẹp và to lớn. Họ còn nghe thấy cả tiếng máy móc phát ra từ "thành phố nổi".

Cậu bé 10 tuổi cũng nhìn thấy "thành phố nổi" và không tin vào mắt mình nữa. Cư dân địa phương cho rằng "thành phố nổi" là đĩa bay khổng lồ của người ngoài hành tinh.

Phát hiện đĩa bay khổng lồ tại vùng đất hẻo lánh không điện thoại, Internet ở Tây Phi? - Ảnh 1.

Sự kiện "thành phố nổi" xuất hiện,đã được đăng tải trên báo in của Nigeria .

Hai tuần sau khi "thành phố nổi" xuất hiện, vật thể lạ bay đến thị trấn và bay lởn vởn gần 1 giờ rồi biến mất.

Được biết, trong thị trấn không có điện, không có điện thoại di động và internet nên người dân không dễ dàng tiếp nhận thông tin bên ngoài để bịa chuyện và tung tin về "thành phố nổi".

Sự kiện "thành phố nổi" xuất hiện tại Nigeria đã được đăng tải trên báo in của nước này.

"Thành phố nổi" cũng đã từng xuất hiện tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, vào tháng 10/2015.

Các nhà khoa học giải thích về "thành phố nổi" là hiện tượng ảo ảnh Fata Morgana. Nó tạo ra những ảo ảnh có thể được nhìn thấy trên mặt đất, biển và bầu trời.

Phát hiện đĩa bay khổng lồ tại vùng đất hẻo lánh không điện thoại, Internet ở Tây Phi? - Ảnh 2.

"Thành phố nổi" đã từng xuất hiện tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Nguyên nhân: do sự khác nhau về nhiệt độ giữa các tầng khí quyển, đặc biệt là khi mặt đất tương đối lại và các tầng khi quyển bên trên ấm hơn. Các vật thể bị "bóp méo và phóng to", biến thành những "tòa lâu đài kỳ vĩ".

Những người khác nghi ngờ hiện tượng bí ẩn này có thể một dự án thử nghiệm Blue Beam. Kỹ thuật này cho phép ánh sáng tán xạ từ một vật thể được ghi lại và sau đó tái tạo lại hình ảnh 3D trong một chùm tia laze.

Mục đích của công nghệ này là tạo ra hình ảnh 3D lơ lửng trên không trung mà không cần đến màn chiếu, người xem có thể thấy hình ảnh nổi 360 độ mà không cần sử dụng đến bất kỳ loại kính đeo chuyên dụng nào.

Nguồn: Ancient Code, Inquisitr

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại