Phát hiện chiếc rìu bí ẩn ngoài khơi bờ biển Na Uy

Lê Phương |

Theo một nhà nghiên cứu từ Bảo tàng Hàng hải Na Uy, đây là vật thể kim loại đầu tiên từ thời tiền sử được tìm thấy ở vùng biển Na Uy.

Một chiếc rìu rỗng, mà các nhà khảo cổ học tin rằng có thể có từ thời kỳ đồ đồng, đã được tìm thấy ở độ sâu 12 mét của bờ biển Arendal, miền nam Na Uy.

Chiếc rìu này là loại rìu phổ biến trong thời đại đồ đồng Bắc Âu (1800-500 trước Công nguyên). Chiếc rìu rỗng được gắn vào một trục gỗ có góc được lắp vào lỗ ở cuối rìu.

Chiếc rìu bằng đồng nặng 327 gram, được mô tả là "bảo quản tốt" và có thể là vật thể kim loại đầu tiên từ thời tiền sử được tìm thấy ở vùng biển Na Uy. Theo các nhà nghiên cứu, chính vị trí phát hiện đã chỉ ra manh mối rằng chiếc rìu hẳn đã đến đó bằng đường tàu thủy.

Phát hiện chiếc rìu bí ẩn ngoài khơi bờ biển Na Uy - Ảnh 1.

Các nhà khoa học cảm thấy vô cùng phấn khích trước sự kiện này. Ảnh: Sputniknews

Hiện tại, các nhà nghiên cứu đang tích cực xác định thời điểm và cách thức chiếc rìu rơi xuống đáy biển. Một giả thuyết cho rằng chiếc rìu là một phần của một con tàu vài trăm năm tuổi.

Tuy nhiên, giả thuyết thứ hai thú vị hơn là chiếc rìu bị chìm cách đây hơn 3.000 năm, cùng với một chiếc thuyền băng qua miền nam Scandinavia, hoặc một chiếc thuyền địa phương đi dọc theo bờ biển. Nếu đúng như vậy, đây sẽ là địa điểm đắm tàu đầu tiên được biết đến từ thời kỳ đồ đồng ở Na Uy.

"Điều này rất thú vị," nhà khảo cổ Frode Kvalø nói với tờ Agderposten. "Chúng tôi chưa từng phát hiện xác tàu đắm nào từ thời kỳ đồ đồng, và nếu phát hiện này có niên đại vào thời điểm đó, thì nó sẽ là con tàu đầu tiên ở nước này."

Chiếc rìu được Bảo tàng Hàng hải Na Uy đăng ký là di tích văn hóa.

Sven Ahrens thuộc Bảo tàng Hàng hải Na Uy cho biết: "Đây có thể là tin tức nằm trên trang nhất, hoặc cũng có thể sẽ không thú vị, tùy thuộc vào những nghiên cứu tiếp theo".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại