Phát hiện bất ngờ về bức tượng hình rắn 4.400 năm tuổi

Lê Phương |

Vai trò chính xác của di vật thời tiền sử hiếm hoi có niên đại 4.400 năm được tìm thấy dưới lòng đất khiến các nhà nghiên cứu không khỏi bối rối.

Cổng thông tin LiveScience đưa tin, một thanh gỗ hình con rắn có niên đại khoảng 4.400 năm đã được tìm thấy tại khu đồ đá mới bên một hồ nước ở phía tây nam Phần Lan. Bức tượng dài 53 cm và dày khoảng 2,5 cm, được chạm khắc từ một mảnh gỗ.

Kristiina Mannermaa, một giáo sư tại Khoa Văn hóa tại Đại học Helsinki, lưu ý rằng phát hiện này vô cùng đặc biệt vì đất chua của Phần Lan hiếm khi bảo quản được các di vật bằng gỗ lâu như vậy.

Nhóm nghiên cứu cho biết trên tạp chí Antiquity: "Bức tượng này rất tự nhiên, nó giống một con rắn cỏ hoặc một con rắn châu Âu đang trườn".

Phát hiện bất ngờ về bức tượng hình rắn 4.400 năm tuổi - Ảnh 1.

Bức tượng hình rắn 4.400 năm tuổi được tìm thấy ở Phần Lan. Ảnh: Sputniknews

Sonja Hukantaival, một nhà nghiên cứu về Văn hóa dân gian Bắc Âu tại Học viện Turku, không tham gia vào nghiên cứu, cho rằng trên thực tế, thánh tích có thể mô tả một loài rắn lục, dựa trên hình dạng của đầu, thân ngắn và đuôi có thể phân biệt được. Cô cũng nhấn mạnh vai trò của rắn trong tôn giáo và ma thuật dân gian.

Nhà khảo cổ học Satu Koivisto, một nghiên cứu sinh tại Đại học Turku và là trưởng nhóm nghiên cứu của dự án, cho biết rằng với tư cách là một nhà khảo cổ học, bức tượng này đã khiến anh ấy "rùng mình" và "không nói nên lời."

Tuy nhiên, vai trò chính xác của di tích vẫn khiến các nhà nghiên cứu phân vân. Nó có thể được sử dụng như một bức tượng nhỏ trang trí, tương tự như cây trượng của thầy cúng, một vật dâng cúng thần linh, hoặc như một công cụ đánh cá, vì những khu vực này thường được ngư dân lui tới trong quá khứ.

Các nhà nghiên cứu viết: "Theo giả thuyết ban đầu, di vật này có thể thuộc lĩnh vực tôn giáo", các nhà nghiên cứu viết, lý do là bởi theo các bằng chứng khảo cổ, thầy pháp Finno-Ugric và Sami được cho là có khả năng biến thành rắn. Người Sami hiện đang sống ở phía bắc Scandinavia và Nga, trong khi các ngôn ngữ Finno-Ugric được sử dụng rộng rãi ở Scandinavia, Đông Âu và các vùng thuộc Nga.

Tuy nhiên, vì di vậy này đã có từ thời tiền sử, bên cạnh đó không có tài liệu ghi chép nào có sẵn, thế nên không thể xác định chắc chắn công dụng của nó được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại