Pháp tuyên bố Tổng thống Assad giành thắng lợi ở Syria

N.V |

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian tuyên bố, Tổng thống Bashar al-Assad chiến thắng trong cuộc xung đột dân sự ở Syria.

"Ông Assad đã giành thắng lợi trong chiến tranh Syria . Chúng tôi phải thừa nhận điều đó" - Ngoại trưởng Pháp nhấn mạnh trên đài phát thanh France-Inter hôm 2.9.

Tuy nhiên, ông Le Drian lưu ý rằng Tổng thống Assad giành thắng lợi nhưng sẽ "không đạt được mục tiêu giành hòa bình".

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, để đạt được mục tiêu này, Damascus cần có quyết định chính trị với sự tham gia của các hòa giải quốc tế.

Ông Le Drian lưu ý rằng Damascus đã quyết tâm giải phóng tỉnh Idlib khỏi những kẻ khủng bố. Tuy nhiên, ngay cả nếu lực lượng chính phủ quản lý giành lại quyền kiểm soát khu vực, điều này sẽ không giải quyết được những vấn đề gây ra cuộc xung đột.

Người đứng đầu Bộ Ngoại Pháp nói thêm, Paris sẽ đóng góp vào việc giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Syria trong khuôn khổ cuộc thảo luận trong Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, ông Le Drian cũng nhấn mạnh, liên minh phương Tây sẵn sàng tấn công tại Syria trong trường hợp nước này sử dụng vũ khí hóa học của quân đội chính phủ chống lại dân thường ở Idlib.

Cùng ngày 2.9, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem tuyên bố, Damascus quyết tâm tiêu diệt khủng bố ở Idlib.

Trong tháng 8, quân đội Nga cảnh báo về âm mưu của những kẻ khủng bố và tổ chức Mũ bảo hiểm trắng dàn dựng vụ khiêu khích hóa học giả để kích động phương Tây tấn công Syria .

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại