"Yêu" bé 5 tuổi, gã trai lĩnh 8 năm tù

Gia Trứ |

Ngày 31/3, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Vi Trọng Tuấn (SN 1984, trú xã Nghĩa Thịnh, Nghĩa Đàn) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, vào ngày 7/11/2014, Vi Trọng Tuấn đến nhà anh trai ăn cơm. Trong quá trình ăn cơm, Tuấn thấy bé C.T.K.L (SN 2009, cùng xóm) sang chơi.

Ăn cơm xong, cả nhà đi nghỉ trưa, thấy bé L. đang ngồi ngoài hiên, lợi dụng nhà vắng vẻ, Tuấn liền bế bé L. vào nhà tắm và thực hiện hành vi giao cấu.

Xong việc, Tuấn mặc đồ lại cho bé L. và dặn, không được kể cho ai biết. Tuy nhiên, khi về tới nhà, bắt gặp bà nội đang ngồi, bé L. đã chạy đến kể hết sự việc cho bà nghe.

Biết chuyện, gia đình bé L. đã làm đơn tố cáo Tuấn, gửi đến cơ quan chức năng. Tuấn bị bắt, bị truy tố ra trước pháp luật về tội "Hiếp dâm trẻ em". Vào thời điểm bị xâm hại, bé L. mới được 5 tuổi, 2 tháng, 24 ngày.

Sau khi sự việc bị lộ, gia đình Tuấn đã bồi thường gần 50 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân.

Tại phiên tòa, Tuấn đã cúi đầu thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vi Trọng Tuấn 8 năm tù giam và tội "Hiếp dâm trẻ em", theo quy định tại điều 112 BLHS.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại