Xét nghiệm ADN mẹ con bảo mẫu giẫm chết trẻ

Ngày 29/11, Công an TP.HCM cho biết, đã tiến hành xét nghiệm ADN của bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ, người gây ra cái chết của cháu bé 18 tháng tuổi) và con trai.

 Kết quả xét nghiệm sẽ là căn cứ xác định tội danh của chồng bảo mẫu.

Theo tin từ Công an TP.HCM, nếu kết quả xét nghiệm ADN của Nhờ và con trai được xác định là có quan hệ huyết thống thì cơ quan chức năng sẽ tiếp tục căn cứ vào đó để xác định thời điểm Nhờ mang thai cháu bé.

Vụ việc nghi ngờ chồng của Nhờ là anh Phan Thanh Sơn, 22 tuổi có hành vi giao cấu với trẻ em bắt nguồn từ tội ác của Nhờ khi nhận trông cháu Đ.N. Long, 18 tháng tuổi.

Sáng 16/11, trong lúc Nhờ cho cháu Long ăn cơm, cháu liên tục kêu khóc. Nhờ liền cầm tay, chân cháu nhấc lên cao để dọa. Cháu bé đã tuột khỏi tay Nhờ té xuống nền nhà.

Không những không đỡ bé Long dậy, Nhờ còn dùng chân đạp mạnh lên người và bỏ mặc cháu nằm đó để đi vệ sinh. Khi Nhờ quay lại thì cháu bé đã nằm bất động và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện Nhờ và anh Phan Thanh Sơn đang có một người con chung được 2 tuổi.

Theo luật sư Hồ Nguyên Lễ, Trưởng văn phòng luật sư Luật Tín Nghĩa, Đoàn luật sư TP.HCM: Cơ quan chức năng không đủ căn cứ để khởi tố hành vi giao cấu với trẻ em đối với anh Phan Thanh Sơn.

Theo Luật sư Lễ phân tích, anh Sơn chung sống không đăng ký kết hôn với Nhờ và có con sinh năm 2011 cũng chưa đủ cơ sở để xác định anh này có quan hệ tình dục với Nhờ khi chưa đủ 16 tuổi.

Trong trường hợp này cơ quan điều tra sẽ phải tiến hành các bước xác minh thời điểm Nhờ và “chồng” bắt đầu có quan hệ tình dục.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại