Xác định nguyên nhân người đàn ông chết trong nhà trọ

Thế Long |

(Soha.vn) - Anh Thịnh đến khu vực phía sau tòa nhà Keangnam để ăn tối rồi mâu thuẫn với một nhóm gồm 7 đối tượng và bị chúng dùng vỏ chai, bát đánh vào đầu.

Liên quan đến vụ anh Nguyễn Văn Thịnh (SN 1974, quê Nghệ An) chết trong căn nhà trọ bỏ hoang tại trên phố Đỗ Đức Dục (Từ Liêm, Hà Nội) với nhiều vết thương trên cơ thể, Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) cho hay đang tiến hành truy bắt các đối tượng gây án.

Người dân hiếu kỳ kéo đến hiện trường vụ việc.

Người dân hiếu kỳ kéo đến hiện trường vụ việc.

Trước đó, vào lúc 18h ngày 22/3, anh Nguyễn Văn Thịnh đến khu vực phía sau tòa nhà Kengnam (xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội) để ăn tối.

Tại đây, anh Thịnh và nhóm gồm 7 đối tượng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau đó, anh Thịnh bị các đối tượng dùng vỏ chai, bát đánh vào đầu, rồi bỏ đi.

Đến 11h30 ngày 23/3, người dân sống quanh khu vực đã phát hiện anh Thịnh chết tại nhà trọ ở xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm.

Theo điều tra ban đầu, Công an huyện Từ Liêm đã xác định được 1 trong số 7 đối tượng tham gia đánh anh Thịnh là Nguyễn Tiến Toàn (SN 1992, ở huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội).

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, tiến hành truy bắt các đối tượng gây án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại